Nông dân ra nước ngoài học kinh nghiệm sản xuất

Hội nông dân Bình Phước vừa tổ chức cho nông dân đi Thái Lan học tập kinh nghiệm về quy trình chế biến nông phẩm sau thu hoạch.
Hội nông dân tỉnh Bình Phước vừa tổ chức thành công một đoàn 22 nông dân và cán bộ hội nông dân đi tham quan học tập kinh nghiệm ở Thái Lan về quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch.

Ông Nguyễn Văn Chơ, Phó chủ tịch Hội nông dân tỉnh Bình Phước cho biết thông tin trên ngày 22/10.

Hoạt động này nằm trong chương trình “Hỗ trợ nông dân tham quan, học tập kinh nghiệm tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản ở nước ngoài” do Hội Nông dân tỉnh Bình Phước tổ chức được thực hiện trong hai năm 2009-2010.

Theo chương trình, hơn 100 nông dân và 14 cán bộ Hội Nông dân các cấp ở tỉnh Bình Phước sẽ được tổ chức đi tham quan, học tập ở Trung Quốc, Thái Lan và Đài Loan.

Theo ông Nguyễn Văn Chơ, trong quá trình thực hiện chương trình, Hội nông dân tỉnh sẽ tạo điều kiện để những nông dân giỏi đi trước, đưa đi tham quan, học tập những mô hình tiên tiến, thích hợp với điều kiện của tỉnh, có tính khả thi cao khi áp dụng vào sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là việc chế biến và tiêu thụ nông sản.

Kinh phí thực hiện chương trình khoảng gần 1,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ 30% cho nông dân và 100% cho cán bộ hội nông dân./.

Hoàng Tuấn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục