Ông Tập Cận Bình: Trung Quốc không hậu thuẫn tấn công mạng

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định chính phủ nước này không đánh cắp các bí mật thương mại và cũng không tiếp tay cho các công ty Trung Quốc làm việc này.
Ông Tập Cận Bình: Trung Quốc không hậu thuẫn tấn công mạng ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin trong bài trả lời phòng vấn với tờ Wall Street Journal đăng ngày 22/9, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định chính phủ nước này không đánh cắp các bí mật thương mại và cũng không tiếp tay cho các công ty Trung Quốc làm việc này.

Ông Tập Cận Bình nói: “Đánh cắp các bí mật thương mại trên mạng và tấn công các mạng máy tính của chính phủ đều phạm pháp. Những hành vi như vậy là phạm tội hình sự và phải bị trừng phạt theo pháp luật và các công ước quốc tế liên quan... Trung Quốc và Mỹ chia sẻ những quan ngại chung về an ninh mạng. Chúng tôi sẵn sàng tăng cường hợp tác với phía Mỹ về vấn đề này.”

Hôm 21/9, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice đã đưa ra lời cảnh báo cứng rắn với Trung Quốc rằng hoạt động gián điệp mạng do nhà nước bảo trợ phải chấm dứt.

Washington xem đây là mối lo ngại về an ninh quốc gia và là nhân tố then chốt trong quan hệ Mỹ-Trung./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục