Phần tử ủng hộ IS đăng video về một người Đức bị bắt cóc

Những phần tử ủng hộ IS đã đăng tải một video cho thấy một người đàn ông trung niên người Đức được cho là bị phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf người Philippines bắt cóc hồi tháng 11/2016.
Phần tử ủng hộ IS đăng video về một người Đức bị bắt cóc ảnh 1Phiến quân Abu Sayyaf. (Nguồn: BBC)

Ngày 11/1, những phần tử ủng hộ Tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đăng tải một video cho thấy một người đàn ông trung niên người Đức được cho là bị phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf người Philippines bắt cóc hồi tháng 11/2016.

Trong đoạn video, người đàn ông người Đức này đang mặc một bộ quần áo màu da cam và đứng trước một ngôi mộ mới được đào lên, trong khi các tay súng đeo mặt nạ màu đen đứng đằng sau và đe dọa Chính phủ Đức bằng tiếng Anh.

Trước đó, hôm 6/11, các tay súng Abu Sayyaf đã bắt cóc một người đàn ông người Đức và sát hại bạn gái của người này khi chúng tấn công du thuyền của các nạn nhân ở bang Sabahz của Malaysia.

Quân đội Philippines cho biết công dân người Đức nói trên có tên là Juegen Kanther./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục