Pháp bán 30 máy bay trực thăng trị giá hơn 1 tỷ euro cho Kuwait

Kuwait vừa ký hợp đồng mua 30 máy bay trực thăng Caracal của tập đoàn Airbus Helicopters của Pháp với tổng số tiền lên tới hơn 1 tỷ euro, để phục vụ quân đội nước này.
Pháp bán 30 máy bay trực thăng trị giá hơn 1 tỷ euro cho Kuwait ảnh 1Máy bay trực thăng Caracal. (Nguồn: Airbus Helicopters)

Phóng viên TTXVN tại Paris dẫn thông cáo ngày 9/8 của Bộ Quốc phòng Pháp cho biết Kuwait vừa ký hợp đồng mua 30 máy bay trực thăng Caracal của tập đoàn Airbus Helicopters với tổng số tiền lên tới hơn 1 tỷ euro, để phục vụ quân đội nước này.

Lễ ký kết đã diễn ra sáng 9/8 với sự hiện diện của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian.

Phát biểu nhân dịp này, Bộ trưởng Jean-Yves Le Drian cho biết việc Kuwait lựa chọn mua các máy bay của Pháp cho thấy chất lượng của các ngành công nghiệp quốc phòng Pháp.

Với quyết định này, Kuwait và Pháp đã tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược đã gắn bó hai nước từ nhiều thập kỷ qua, đặc biệt khi hai nước cùng tham gia cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria.

Hiện Kuwait đang tăng cường sức mạnh của các lực lượng vũ trang trong bối cảnh sự trỗi dậy của IS trong khu vực đang làm gia tăng nhiều quan ngại về an ninh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục