Phiến quân Vương quốc Hồi giáo sát hại hàng chục binh sĩ Syria

Theo Giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman, ngoài một số người thiệt mạng trong giao tranh với phiến quân, phần lớn binh sĩ bị bắt giữ và hành quyết ngay lập tức.
Phiến quân Vương quốc Hồi giáo sát hại hàng chục binh sĩ Syria ảnh 1Phiến quân thuộc Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận đông (ISIL) tại một vị trí ở tỉnh Salaheddin, Iraq ngày 14/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết nhóm phiến quân tự xưng "Vương quốc Hồi giáo" (IS) đã sát hại ít nhất 50 binh sĩ Syria trong một trận phục kích ngày 25/7 ở miền Bắc nước này.

Theo Giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman, ngoài một số người thiệt mạng trong giao tranh với phiến quân, phần lớn binh sĩ bị bắt giữ và hành quyết ngay lập tức.

 

Trong khi đó, trên trang mạng Twitter cá nhân, một phần tử IS tuyên bố 75 binh sĩ Sư đoàn 17 đã bị nhóm này tiêu diệt ở khu vực Abu Shared.

 

Vụ việc diễn ra tại tỉnh Raqa, thành trì của IS ở thung lũng Euphrates, trong chiến dịch tấn công dữ dội nhất từ trước tới nay mà IS thực hiện nhằm vào vùng lãnh thổ do Damascus kiểm soát.

 

Theo SOHR, trong chưa đầy hai ngày đã có tổng cộng gần 100 người thiệt mạng, gồm 69 binh sĩ Syria và 28 tay súng IS.

 

Cũng trong ngày 25/7, Chủ tịch Uỷ ban điều tra của Liên hợp quốc về Syria, ông Paulo Pinheiro tuyên bố IS có thể sẽ được đưa vào danh sách tội phạm chiến tranh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục