Phóng xạ trong sữa Meiji

Lần đầu phát hiện phóng xạ trong sữa bột Meiji

Nhật Bản phát hiện lượng chất phóng xạ cesium lên tới 30,8 bq/kg trong mẫu sản phẩm sữa bột dành cho trẻ em của Công ty Meiji.
Nhà chức trách Nhật Bản cho biết đã phát hiện một lượng chất phóng xạ cesium lên tới 30,8 bq/kg trong mẫu sản phẩm sữa bột dành cho trẻ em do Công ty Meiji sản xuất.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Xã hội Nhật Bản cho biết đây là lần đầu tiên chất phóng xạ cesium được tìm thấy trong sữa bột trẻ em.

Mặc dù chưa rõ tại sao đồng vị phóng xạ này lẫn vào trong sản phẩm sữa có nhãn hiệu "Meiji Step," nhưng công ty Meiji nghi ngờ rằng có mối liên quan tới các vụ rò rỉ phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.

Dù lượng phóng xạ trong sữa bột trẻ em "Meiji Step" vẫn thấp hơn nhiều so với mức tiêu chuẩn cho phép của Chính phủ Nhật Bản là 200bq/kg, nhưng hãng Meiji vẫn có kế hoạch đổi khoảng 400.000 hộp sữa có thể nhiễm xạ cho những khách hàng đã mua sữa thuộc các lô có hạn sử dụng đến ngày 4, 21, 22 và 24/10/2012.

Tuy nhiên, số sữa bột này mới chỉ được bán tại Nhật Bản. Do lo ngại trẻ em dễ chịu ảnh hưởng có hại từ các phóng xạ hơn người lớn, nên Bộ Y tế Nhật Bản cũng đã có kế hoạch đặt ra tiêu chuẩn giới hạn mới cho thực phẩm dành cho trẻ em.

Công ty Meiji chiếm 40% thị phần thị trường sữa bột trẻ em tại Nhật Bản. Sau khi thông tin trên được công bố, cổ phiếu của Công ty Meiji đã sụt giảm gần 10%, đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ tháng 5/2009./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục