Quân đội Ai Cập tiếp tục phá hủy đường hầm ở biên giới Gaza

Quân đội Ai Cập đã phá hủy 22 đường hầm ở biên giới với Dải Gaza ở phía Bắc bán đảo Sinai, đưa tổng số đường hầm bị phá hủy kể từ tháng Hai năm ngoái lên 216.
Quân đội Ai Cập tiếp tục phá hủy đường hầm ở biên giới Gaza ảnh 1Quân đội Ai Cập đã phá hủy 216 đường hầm ở biên giới Gaza kể từ tháng 2 năm ngoái.(Nguồn: thecairopost.com)

Quân đội Ai Cập ngày 30/3 cho biết các lực lượng an ninh nước này đã phá hủy 22 đường hầm ở biên giới với Dải Gaza ở phía Bắc bán đảo Sinai, đưa tổng số đường hầm bị phá hủy kể từ tháng Hai năm ngoái lên 216.

Trong một tuyên bố được đăng tải trên trang mạng xã hội Facebook, phát ngôn viên quân đội Ai Cập, Tướng Mohammed Samir nói: "Các lực lượng biên phòng đã phát hiện và phá hủy 22 đường hầm mới ở phía Bắc Sinai trong thời gian từ 20-27/3."

Kể từ khi chính quyền của Tổng thống Mohamed Morsi bị lật đổ hồi tháng 7/2013, nhiều cuộc tấn công của phiến quân nhằm vào các chốt an ninh trên Bán đảo Sinai đã buộc nhà chức trách Ai Cập siết chặt an ninh trên các tuyến biên giới trên bộ và trên biển giáp với Gaza.

Ngoài ra, kể từ tháng 10/2014, giới chức trách Ai Cập cũng đã thiết lập một vùng đệm an ninh ở khu vực giáp với Gaza./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục