Quân đội Syria siết chặt vòng vây tại phía Đông thành phố Aleppo

Ngày 24/9 quân đội Syria và lực lượng đồng minh đã giành quyền kiểm soát trại Handarat - nơi ở của người tị nạn Palestine khu vực phía Bắc thành phố Aleppo.
Quân đội Syria siết chặt vòng vây tại phía Đông thành phố Aleppo ảnh 1Binh sỹ Syria đẩy lui một cuộc tấn công của IS gần sân bay Deir al-Zor. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 24/9 quân đội Syria và lực lượng đồng minh đã giành quyền kiểm soát trại Handarat - nơi ở của người tị nạn Palestine khu vực phía Bắc thành phố Aleppo, đồng thời siết chặt vòng vây tại khu vực phía Đông thành phố chiến lược này.

Việc nắm quyền kiểm soát trại Handarat đánh dấu bước tiến quan trọng đầu tiên trong chiến dịch tấn công tổng lực của quân chính phủ nhằm giành lại quyền kiểm soát Aleppo, điểm nóng giao tranh dữ dội nhất tại Syria thời gian gần đây. Trại Handara đối diện một trong những trục đường chính đi vào Aleppo, và do lực lượng đối lập chiếm giữ nhiều năm nay.

Đại diện quân đội Syria xác nhận chiến dịch trên đã tiêu diệt một lượng lớn phần tử khủng bố. Đợt tấn công quân sự mới nhất vào Aleppo được xem là cuộc chiến trên bộ lớn chưa từng có trong 5 năm xung vừa qua đột ở Syria.

Cùng ngày, các cuộc không kích và pháo kích dữ dội vẫn tiếp diễn tại khu vực phía Đông Aleppo, khiến ít nhất 50 dân thường thiệt mạng. Giao tranh ác liệt tại đây khiến mọi nỗ lực nhằm khôi phục lệnh ngừng bắn do quốc tế bảo trợ trở nên đặc biệt khó khăn.

Cùng ngày, phát biểu tại phiên họp thường niên Đại Hội đồng Liên hợp quốc, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem tuyên bố quân đội nước này đang tiến triển trong "cuộc chiến chống khủng bố", đồng thời bày tỏ tin tưởng về chiến thắng cuối cùng.

Ỗng al-Moualem cũng cáo buộc Mỹ và các đồng minh đang "đồng lõa" với lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các nhóm khủng bố vũ trang khác. Theo Ngoại trưởng Syria, cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu nhằm vào binh lính Syria cách đây một tuần là hành động cố ý, bác bỏ tuyên bố của Washington rằng đây chỉ là một sai lầm đáng tiếc.

Hôm 17/9, máy bay chiến đấu Mỹ, Anh và Australia đã không kích một vị trí quân đội Syria ở khu vực Jebel Tharda, gần sân bay Deir al-Zor, miền Đông nước này, khiến hàng chục binh sỹ chính phủ thiệt mạng. Vụ việc này cùng với việc đoàn xe cứu trợ của Liên hợp quốc bị không kích đã khiến thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ và Nga bảo trợ kéo dài một tuần ở Syria đổ vỡ, dù trước đó được kì vọng sẽ hướng đến một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại đây. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Moualem khẳng định chính phủ Syria vẫn cam kết thúc đẩy tiến trình hòa bình do Liên hợp quốc đứng đầu ở quốc gia Trung Đông này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục