Quảng Bình: 4 ngư dân bị nạn trên biển đã vào bờ an toàn

Quảng Bình: 4 ngư dân bị nạn trên biển đã được đưa vào bờ an toàn

Ngày 18/2, bốn ngư dân bị nạn trên biển trong vụ chìm tàu đánh cá QB 92671 TS ngày 15/2 tại Quảng Bình đã được đưa vào bờ an toàn.
Quảng Bình: 4 ngư dân bị nạn trên biển đã được đưa vào bờ an toàn ảnh 1(Ảnh minh họa: Nguyên Lý/TTXVN)

Ngày 18/2, bốn ngư dân bị nạn trên biển trong vụ chìm tàu đánh cá QB 92671 TS ngày 15/2 đã được đưa vào bờ an toàn.

Bốn ngư dân gồm Nguyễn Ngọc Hải (chủ tàu), Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Văn Nòi (trú ở xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch) và Nguyễn Văn Tọa (trú tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) đã được Trạm kiểm soát Đồn Biên phòng cảng Gianh (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) kiểm tra, chăm sóc sức khỏe.

Ba ngư dân Hải, Nghĩa, Nòi sức khỏe hồi phục tốt. Còn anh Nguyễn Văn Tọa bị dập sống mũi nên gia đình dự kiến sẽ cho nhập viện để kiểm tra.

Ông Nguyễn Văn Lào, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), cho biết chính quyền cùng nhiều cơ quan, đoàn thể và người dân ở địa phương đã thăm hỏi, động viên các ngư dân bị nạn.

Với 3 ngư dân của tàu QB 92671 TS đang mất tích, các lực lượng chức năng đã ngừng tìm kiếm, cứu nạn vì không còn hy vọng.

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 15/2, tàu đánh cá do anh Nguyễn Ngọc Hải, trú tại thôn Thanh Xuân, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng đã bị sóng biển đánh chìm.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn chỉ cứu được 4 trong tổng số 7 ngư dân bị nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục