Quảng Nam: Thông xe cầu tạm Gò Nổi huyện Điện Bàn

Sau 21 ngày, đêm thi công khẩn cấp, UBND tỉnh Quảng Nam đã chính thức thông xe kỹ thuật cầu tạm Gò Nổi, địa bàn huyện Điện Bàn.
Sau 21 ngày, đêm thi công khẩn cấp, ngày 9/1 trước sự chứng kiến của nhân dân hai huyện Điện Bàn và Duy Xuyên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam chính thức thông xe kỹ thuật cầu tạm Gò Nổi, huyện Điện Bàn.

Cơn bão lũ tháng 11/2010 đã làm sập hai nhịp cầu Gò Nỗi trên tuyến đường thủy 610B, gây ách tắc giao thông giữa ba xã Gò Nỗi với các địa phương khác, ảnh hưởng lớn đến đời sống của hơn 35.000 người dân khu căn cứ cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước.

Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đề nghị và được Bộ Quốc phòng thống nhất cho mượn tạm cầu phao và giao cho lực lượng công binh 270 của Quân khu 5 thi công khẩn cấp để bảo đảm giao thông tạm thời.

Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đồng ý chủ trương, kỹ thuật làm cầu tạm và giao cho Công ty cổ phần Đạt Phương thi công.

Cầu Gò Nổi có chiều dài 102m, rộng 4,5m; tổng vốn đầu tư gần 15 tỷ đồng do ngân sách tỉnh Quảng Nam cấp.

Việc xây dựng cầu tạm Gò Nổi nhằm giải quyết kịp thời nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão 2011, đồng thời phục vụ cho việc thi công cầu mới trong năm 2011./.

Trần Tĩnh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục