Quốc hội Bồ Đào Nha siết chặt luật liên quan rượu và thuốc lá

Quốc hội Bồ Đào Nha đã thông qua hai luật sửa đổi cấm bán mọi loại đồ uống có cồn cho trẻ em dưới 18 tuổi và cấm hút thuốc lá ở những nơi công cộng khép kín.
Quốc hội Bồ Đào Nha siết chặt luật liên quan rượu và thuốc lá ảnh 1Giới trẻ Bồ Đào Nha uống bia trong quán bar. (Nguồn: dw.de)

Ngày 24/4, các phương tiện thông tin đại chúng Bồ Đào Nha đưa tin Quốc hội nước này đã thông qua hai luật sửa đổi cấm bán mọi loại đồ uống có cồn cho trẻ em dưới 18 tuổi và cấm hút thuốc lá ở những nơi công cộng khép kín.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp Nội các công bố 2 luật sửa đổi nói trên, Bộ trưởng Y tế Paul Macedo cho biết luật mới gửi đi thông điệp về việc kiểm soát chặt chẽ hơn tại những nơi công cộng và trẻ vị thành niên sử dụng đồ uống có cồn.

Luật cũ về bán đồ uống có cồn có hiệu lực từ năm 2013 cho phép thanh niên từ 16-17 tuổi mua bia và rượu.

Luật mới liên quan thuốc lá cấm bán thuốc lá điện tử chứa nicotine và cấm hút thuốc ở mọi khu vực dịch vụ như nhà hàng, quán càphê, quán bar, kể cả những nơi tổ chức hòa nhạc, rạp chiếu phim, sòng bạc, phòng chơi game và những nơi tổ chức các sự kiện không thuộc nghệ thuật khác trừ khi những địa điểm này có hệ thống lọc không khí chuyên biệt.

Luật này quy định phải in những cảnh báo bằng hình ảnh trong giai đoạn thử nghiệm và bỏ từ "nhẹ" trên bao thuốc lá. Những sản phẩm thuốc lá có hương thơm đặc biệt như bạc hà cũng bị cấm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục