Quốc lộ 4D đã được khơi thông sau 3 ngày ách tắc

Đến thời điểm này, Quốc lộ 4D đoạn từ xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng đi cửa khẩu Mường Khương thuộc tỉnh Lào Cai đã được thông xe.
Đến thời điểm này, Quốc lộ 4D đoạn từ xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng đi cửa khẩu Mường Khương thuộc tỉnh Lào Cai đã được khơi thông, không còn tình trạng ách tắc.

Đại tá Đinh Xuân Thắng, trưởng Công an huyện Mường Khương cho biết hơn 3 ngày qua, tình trạng ách tắc giao thông đã xảy ra trên tuyến đường này.

Nguyên nhân là trời mưa, đường trơn, lầy lội cộng với lưu lượng xe vận tải cỡ lớn chở hàng lên cửa khẩu tăng cao vào dịp Tết khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Ngoài ra, đường bị ách tắc là do xe tải trọng lớn, từ 60-70 tấn, chạy liên tục khiến nền đường bị cày xới. Thêm vào đó, một số lái xe ý thức không tốt đã cố tình để xe chặn đường khi xảy ra va quệt.

Anh Nguyễn Thành Trung, một lái xe tải, cho biết những ngày qua, do ách tắc giao thông nên mọi dịch vụ ăn uống, thuê "xe ôm" đi lại đoạn Mường Khương-Bản Cầm đều có giá "cắt cổ." Tình trạng ách tắc giao thông diễn ra từ 3 đến 4 ngày nay đã biến con đường này thành "con đường khổ ải" đối với cánh lái xe và người dân./.

Nguyễn Thắng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục