Sáng nay thông tuyến đường sắt sau tai nạn đâm xe ben ở Thừa Thiên-Huế

Trở về từ hiện trường vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe ben ở Thừa Thiên-Huế, Chủ tịch ​Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Cao cho biết dự kiến trong sáng 21/2 sẽ thông tàu trở lại.
Sáng nay thông tuyến đường sắt sau tai nạn đâm xe ben ở Thừa Thiên-Huế ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Quốc Việt/TTXVN)

Sáng 21/2, trở về từ hiện trường vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe ben tại Thừa Thiên-Huế làm 3 người chết, Chủ tịch ​Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Cao cho biết dự kiến trong sáng 21/2 sẽ thông ​tuyến trở lại.

Tuy nhiên, việc khắc phục các hậu quả của vụ tai nạn như đưa các toa tàu về ga Thừa Lưu để sửa chữa, gia cố các đoạn đường bị hỏng cần có thêm thời gian.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, trong đêm 20/2, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông và Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai các phương án cứu hộ, khắc phục các thiệt hại.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên-Huế huy động 15 xe ôtô hỗ trợ trung chuyển hành khách tàu SE2 về ga Huế để kịp đi các chuyến tàu lúc 19 giờ 30 phút và 23 giờ cùng ngày.

Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế huy động 200 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường để tiến hành khám nghiệm, thu giữ vật chứng điều tra như hộp đen, sổ hành trình.

Tổng Giám đốc Công ty Đường sắt Việt Nam Vũ Tá Tùng cho biết, các đơn vị chức năng đang sử dụng cẩu Kirow 100 tấn huy động từ Hà Nội vào tham gia cứu hộ.

Dầu từ đầu máy nhanh chóng được hút ra ngoài, tránh cháy nổ. Công việc cấp bách hiện nay là đưa các toa tàu ra khỏi vị trí đường ray để thông tuyến.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm tàu bị nạn, đoàn tàu có 15 toa đang chạy với tốc độ khoảng 75km/giờ (trong giới hạn cho phép). Khi phát hiện xe ben có dấu hiệu vi phạm, tàu phát còi cảnh báo liên tục và phanh hãm khẩn cấp nhưng không được.

Khi vụ tai nạn xảy ra, đầu máy và 3 toa xe bị đổ, 3 toa xe bị trật bánh lật về taluy bên trái, trong đó, toa số 11 gẫy gập vào giữa khoang công vụ, khiến anh Phạm Hồng Phượng - phụ trách an ninh trên tàu, mắc kẹt và tử vong.

Như ​Vietnam​+  đưa tin, vụ tai nạn nghiêm trọng giữa tàu hỏa và xe ben xảy ra vào lúc 14 giờ 37 phút ngày 20/2, tại km738+170 thuộc khu phận Thừa Lưu-Cầu Hai, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế.

Tàu thống nhất SE2 khi chạy đến khu vực ga Thừa Lưu của huyện Phú Lộc đã tông vào xe ben 75C-026.91 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồng Tâm.

Sau cú đâm của tàu SE2, đầu xe ben bị nát và đầu tàu chệch ra khỏi đường ray, lật xuống đường.

Vụ tai nạn làm ít nhất 3 người chết gồm tài xế, phụ xe cùng một nhân viên đường sắt. Toàn bộ hệ thống tàu thống nhất qua khu vực đang bị gián đoạn.

Xe ben chở đá của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồng Tâm đang đi từ Quốc lộ 1A vào mỏ đá Khe Diều khi băng qua đường sắt đã bị tai nạn.

Hai người trên xe tử vong là tài xế Lê Bá Dũng và phụ xe Lê Văn Thuấn, cùng ở thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế.

Nạn nhân còn lại là anh Phạm Hồng Phượng, 33 tuổi, phụ trách an ninh trên tàu SE2.

Các lực lượng chức năng đang nỗ lực khôi phục đoạn đường sắt bị hỏng và khẩn trương giải quyết hậu quả vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục