Saudi Arabia phạt tù 13 đối tượng âm mưu tấn công lực lượng Mỹ

Theo phán quyết, các bị cáo bị kết tội "lập nhóm khủng bố" để tấn công lực lượng Mỹ đồn trú tại Qatar bằng lựu đạn, rocket và các loại vũ khí khác.
Saudi Arabia phạt tù 13 đối tượng âm mưu tấn công lực lượng Mỹ ảnh 1Quốc vương Saudi Arabia Abdullah bin Abdul Aziz al-Saud tiếp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 11/9/2014 (Nguồn: Reuters)

Ngày 21/10, một tòa án tại Saudi Arabia đã tuyên phạt các mức án từ 18 tháng đến 30 năm tù giam đối với 13 đối tượng có âm mưu tấn công các lực lượng Mỹ. Trong số này có một người Afghanistan và một người Qatar.

Theo phán quyết trên, các bị cáo bị kết tội "lập nhóm khủng bố" để tấn công lực lượng Mỹ đồn trú tại Qatar bằng lựu đạn, rocket và các loại vũ khí khác.

Hãng thông tấn SPA của Saudi Arabia cho biết những đối tượng trên còn có kế hoạch tấn công binh lính Mỹ đồn trú tại Kuwait song không nói rõ thời điểm chúng dự định tiến hành vụ tấn công. Để thực hiện âm mưu của mình, các bị cáo đã lên kế hoạch đưa người sang Iraq học cách làm bom xe.

Trong số các đối tượng bị xét xử, 11 đối tượng người bản địa bị tuyên phạt 18 tháng tới 25 năm tù giam. Riêng hai đối tượng mang quốc tịch Afghanistan và Qatar bị tuyên mức án lần lượt là 5 năm và 30 năm tù giam.

Tòa án trên được chính phủ Saudi Arabia thành lập từ năm 2011 để xét xử những phần tử trong nước và người nước ngoài có liên quan đến nhóm khủng bố al-Qaeda hoặc tham gia các cuộc tấn công liều chết được tiến hành ở nước này từ năm 2003-2006. 13 đối tượng vừa bị xét xử nằm trong số 41 người đã bị bắt giữ trước đó với các cáo buộc tương tự.

Thông tin về vụ xét xử được đưa ra trong bối cảnh Quatar, Saudi Arabia và một số quốc gia Arab khác đang tham gia chiến dịch không kích do Mỹ cầm đầu nhằm vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục