Saudi Arabia và Iraq mở lại cửa khẩu biên giới sau 27 năm

Saudi Arabia và Iraq có kế hoạch mở lại cửa khẩu biên giới Arar cho mục đích thương mại sau 27 năm, kể từ khi 2 nước cắt đứt quan hệ.
Saudi Arabia và Iraq mở lại cửa khẩu biên giới sau 27 năm ảnh 1Cửa khẩu biên giới Arar. (Nguồn: AFP)

Theo Reuters, truyền thông địa phương Saudi Arabia ngày 15/8 đưa tin, nước này và Iraq có kế hoạch mở lại cửa khẩu biên giới Arar cho mục đích thương mại sau 27 năm, kể từ khi 2 nước cắt đứt quan hệ.

Báo Mecca cho biết, giới chức Saudi Arabia và Iraq đã tới thăm địa điểm trên hôm 14/8 và tiếp xúc với những người hành hương Iraq, vốn chỉ được phép qua cửa khẩu này một lần duy nhất trong năm vào mùa lễ hành hương suốt từ năm 1990.

Tỉnh trưởng tỉnh Anbar của Iraq Sohaib al-Rawi cho biết, chính phủ Iraq đã triển khai quân đội để bảo vệ tuyến đường sa mạc này dẫn tới Arar và gọi việc mở lại cửa khẩu này là một "bước đi quan trọng" nhằm thúc đẩy mối quan hệ.

Thông báo được đưa ra sau khi nội các Saudi Arabia hôm 14/8 quyết định thành một ủy ban thương mại chung với Iraq./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục