Singapore sẽ gửi nhân viên, thiết bị quân sự tham gia chống IS

Quân đội Singapore sẽ gửi nhân viên và thiết bị quân sự tới Trung Đông để hỗ trợ các liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Singapore sẽ gửi nhân viên, thiết bị quân sự tham gia chống IS ảnh 1Quân đội Singapore. (Nguồn: commons.wikimedia.org)

Quân đội Singapore sẽ gửi nhân viên và thiết bị quân sự tới Trung Đông để hỗ trợ các liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thông tin trên được Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen thông báo trong cuộc họp quốc hội ngày 3/11.

Tuy nhiên, ông Ng Eng Hen cho biết binh sỹ của nước này sẽ không thực hiện các hoạt động tác chiến mặt đất ở Iraq hay Syria, thay vào đó họ chỉ thực hiện nhiệm vụ từ các nước xung quanh.

Theo ông Ng Eng Hen, quân đội Singapore sẽ cử các sỹ quan viên tới Bộ chỉ huy trung tâm quân đội Mỹ và Sở chỉ huy tác chiến của lực lượng liên quân, hai lực lượng đi đầu trong cuộc chiến chống lại IS. Bên cạnh đó, một nhóm sỹ quan chuyên nghiên cứu phân tích hình ảnh cũng sẽ được đưa đến Trung Đông để thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, Quân đội Singapore cũng sẽ gửi một máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135R tham gia hỗ trợ lực lượng liên quân. Máy bay tiếp nhiên liêu này có thể tiếp nhiên liệu cho các loại máy bay chiến đấu khác, nhằm giúp chúng mở rộng phạm vi hoạt động.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Điều phối an ninh quốc gia và Bộ trưởng Nội vụ Singapore Tiêu Chí Hiền cho biết mối đe dọa của IS ảnh hưởng đến tất cả các nước, và Singapore cũng không phải là ngoại lệ. Do đó, Singapore phải có trách nhiệm chống lại tổ chức IS và điều này cũng đồng nghĩa với việc đảm bảo an ninh lãnh thổ Singapore.

Tháng trước, tại một cuộc họp không chính thức bên lề Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết nước này sẽ đóng vai trò "đối tác hợp tác" trong liên minh quốc tế trong cuộc chiến chống lại IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục