Số lượng sim di động mới kích hoạt đã giảm 10 lần

Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, lượng sim di động mới kích hoạt trong 3 tháng đầu năm 2013 giảm mạnh so thời gian trước đó.
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng cho hay, số lượng sim di động mới kích hoạt trong 3 tháng đầu năm 2013 giảm tới 10 lần so với cuối năm 2012. Đây là một tín hiệu rất tích cực, bởi trước đó, các cấp lãnh đạo đã rất đau đầu về tình trạng sim rác đang tràn lan trên thị trường. Thậm chí, giữa năm 2012, Bộ Thông tin và Truyền thông còn cho biết sim rác chiếm 80% trong tổng số lượng sim kích hoạt mới. Phát biểu tại Hội nghị giao ban quý I diễn ra ngày 3/4, ông Thắng cho hay, dù hiện tại sim rác vẫn được bán tại nhiều đại lý sim thẻ trên địa bàn cả nước, song điều này chứng tỏ những chính sách của cơ quan quản lý đang phát huy hiệu lực tốt. Còn nhớ trong năm 2012, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 14 Quy định giá cước sử dụng dịch vụ thông tin di động mặt đất. Theo đó, kể từ 1/1/2013, quy định giá cước hòa mạng với một thuê bao trả sau là 35.000 đồng và trả trước là 25.000 đồng. Ngoài ra, các mạng di động phát hành ra thị trường bộ sim thuê bao trả trước mới, không được nạp sẵn tiền hoặc lưu lượng miễn phí trong tài khoản. Trước đó, Bộ này cũng ra Thông tư 04, có hiệu lực từ 1/6 để quản chặt thuê bao di động, trong đó có nội dung quan trọng là cấm bán sim đã kích hoạt sẵn./.
Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục