Somalia ấn định lại ngày bầu cử tổng thống vào cuối tháng 12

Các nhà lãnh đạo chính trị Somalia ngày 8/12 thông báo cuộc bầu cử tổng thống ở nước này sẽ được tổ chức vào ngày 28/12 tới.
Somalia ấn định lại ngày bầu cử tổng thống vào cuối tháng 12 ảnh 1Binh sỹ Somalia điều tra tại hiện trường vụ đánh bom ở Mogadishu ngày 26/11. (Nguồn: AP/TTXVN)

Các nhà lãnh đạo chính trị Somalia ngày 8/12 thông báo cuộc bầu cử tổng thống ở nước này sẽ được tổ chức vào ngày 28/12 tới.

Đây là thời hạn thứ 4 được ấn định đối với ngày bầu cử tổng thống ở Somalia bị trì hoãn lâu nay.

Trong một tuyên bố chung do Chính phủ, lãnh đạo các bang và ủy ban bầu cử của Somalia công bố chiều 8/12, các cuộc bầu cử quốc hội - vốn đang trong quá trình tiến hành kể từ tháng 10 vừa qua - sẽ phải hoàn tất vào ngày 14/12, theo đó bầu ra Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện vào ngày 22/12; bầu cử tổng thống mới sẽ được tiến hành vào ngày 28/12.

Theo kế hoạch ban đầu, các cuộc bầu cử ở Somalia diễn ra vào tháng 8, nhưng Nhóm bầu cử liên bang gián tiếp của Somalia (FIET) được Liên hợp quốc ​ bảo trợ đã quyết định hoãn cuộc bầu cử tổng thống đến ngày 10/9, tiếp đó lại lùi đến ngày 30/10, và 30/11 sau khi đã hoãn bầu cử quốc hội từ cuối tháng 9 sang ngày 10/10.

Lý do hoãn bầu cử là vì các vấn đề chính trị, an ninh, quản lý ngân sách cho bầu cử và do chưa hoàn thành danh sách đại cử tri.

Theo số liệu mới nhất của Liên hợp quốc, trong tổng số 275 ghế tại Quốc hội, 212 ghế đến nay đã được bầu, trong khi 43 trong tổng số 54 ghế thượng viện đã được bầu.

Chính phủ Somalia ban đầu dự định tổ chức tổng tuyển cử trên cả nước theo hình thức phổ thông đầu phiếu, nhưng kế hoạch này đã bị hủy bỏ năm 2015 do tình hình an ninh không bảo đảm, mâu thuẫn nội bộ và thiếu những điều kiện cơ bản để tổ chức bầu cử. Thay vào đó, hệ thống bầu cử theo hình thức đại cử tri đã được thiết lập.

Theo đó, 135 trưởng lão bộ tộc chọn ra 14.025 đại biểu bỏ phiếu bầu nghị sỹ Hạ viện, được phân bổ theo bộ tộc, và nghị sỹ Thượng viện, được phân bổ theo vùng miền. Hai viện Quốc hội sẽ bầu tổng thống.

Tổng thống đương nhiệm Hassan Sheikh Mohamud​ tham gia tranh cử nhiệm kỳ hai.

Somalia chìm trong nội chiến năm 1991, trong đó tổng thống Mohamed Siad Barre bị lật đổ, khiến nước này rơi vào hỗn loạn.

Tình hình an ninh tại Somalia hiện vẫn phức tạp, chủ yếu do nhóm Hồi giáo cực đoan al-Shabaab tiếp tục các cuộc tấn công chống chính phủ và nhằm vào quân đội, dân thường và các mục tiêu nước ngoài.

Nhóm này hiện đang tìm cách gây bạo lực nhằm cản trở cuộc bầu cử sắp tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục