Sự kiện quốc tế từ 1-7/8: Trực thăng Nga bị bắn rơi tại Syria

Trực thăng Nga bị bắn rơi tại Syria, bắt đầu Thế vận hội Rio, cộng đồng mạng xôn xao với sự ra đi của Yahoo! Messenger nằm trong số những sự kiện nổi bật của thế giới tuần qua.
Máy bay trực thăng Mi-8 của Nga bị bắn rơi trên đất Syria
Ngày 1/8, trang tin Sputnik dẫn nguồn bộ phận báo chí thông tin của Bộ Quốc phòng Nga cho biết một chiếc trực thăng Mi-8 của nước này đã bị bắn rơi trong ngày 1/8 tại tỉnh Idlib của Syria. Khu vực này hiện đang do phiến quân kiểm soát.

3 thành viên phi hành đoàn và 2 quân nhân khác có mặt trên trực thăng vận tải quân sự Mi-8 bị bắn rơi nói trên đều đã thiệt mạng.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 3/8 cho biết Moskva không có ý định tiến hành một cuộc tấn công ở thành phố Aleppo của Syria và chỉ đang triển khai chiến dịch nhân đạo tại đó.

Trong khi đó, một nguồn tin quân sự giấu tên ngày 4/8 cho biết chiến dịch không kích chung giữa Syria và Nga đã tiêu diệt được 40 phiến quân tại khu vực phía Bắc tỉnh Aleppo.

Theo nguồn tin trên, chiến dịch không kích và pháo kích đã đánh trúng vị trí của phiến quân ở gần thị trấn Khan Touman trong khi những nhóm này đang tìm cách tấn công các vị trí của quân đội Syria ở khu vực gần đó.

Xem thêm tại đây: Phẫn nộ cảnh phiến quân Syria hoan hỉ khi kéo xác phi công Nga

Sự kiện quốc tế từ 1-7/8: Trực thăng Nga bị bắn rơi tại Syria ảnh 1Hiện trường máy bay Mi-8 của Nga bị rơi. (Nguồn: Reuters)
Rực rỡ sắc màu đêm khai hội Olympic Rio 2016
Ngày 5/8, Lễ khai mạc Olympic Rio 2016 đã diễn ra hoành tráng, ấn tượng trên sân vận động Maracana huyền thoại ở thành phố Rio de Janeiro, Brazil.

Đây thực sự là bữa tiệc của âm thanh và ánh sáng, với màn trình diễn của các tiết mục xếp hình kỳ thú, thể hiện sự sôi động vốn có từ đất nước của vũ điệu Samba, từ sự nóng bỏng, quyến rũ kết hợp các giá trị bản sắc truyền thống tạo nên sự đa sắc màu cho một sự kiện văn hóa - thể thao lớn.

Tại Olympic năm nay, với thành tích 202,5 điểm trong 20 lượt bắn, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh ngày 6/8 đã phá kỷ lục Olympic và đi vào lịch sử thể thao Việt Nam khi giành huy chương vàng tại nội dung 10m súng ngắn hơi nam tại Thế vận hội (Olympic) 2016.

Xem thêm tại đây: Những điều thú vị bạn có thể đã bỏ sót trong lễ khai mạc Olympic

Sự kiện quốc tế từ 1-7/8: Trực thăng Nga bị bắn rơi tại Syria ảnh 2Cựu vận động viên điền kinh Brazil Vanderlei Cordeiro de Lima châm đài lửa tại lễ khai mạc Olympic Rio 2016 trên sân Maracana ngày 5/8. (Nguồn: AFP/ TTXVN)
HĐBA không ra được tuyên bố về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Rạng sáng 4/8 (theo giờ Hà Nội), theo yêu cầu của Nhật Bản và Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức cuộc họp khẩn để thảo luận về vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Rodong ngày 3/8.

Tuy nhiên, kết thúc cuộc họp kín kéo dài khoảng 2 giờ, Hội đồng Bảo an đã không ra được tuyên bố về vấn đề này.

Tổng cộng Hội đồng Bảo an đã 6 lần ra tuyên bố lên án các vụ thử tên lửa của Triều Tiên vào tháng Tư, Năm và Sáu vừa qua. Tuy nhiên, cơ quan này chưa có phản ứng trước vụ Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm song bất thành hôm 9/7 vừa qua cũng như hai vụ phóng thử tên lửa tầm ngắn Scud và tên lửa tầm trung Rodong hôm 19/7 vừa qua.

Hãng tin Kyodo dẫn các nguồn tin của Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết tên lửa đạn đạo do Triều Tiên phóng sáng 3/8 (giờ địa phương) dường như đã rơi xuống vùng biển trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani cho biết tên lửa của Triều Tiên đã bay xa khoảng 1.000km và dường như đã rơi xuống EEZ của Nhật Bản, cách phía Tây bán đảo Oga thuộc tỉnh Akita 250km.

Xem thêm tại đây: HĐBA không ra được tuyên bố về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Sự kiện quốc tế từ 1-7/8: Trực thăng Nga bị bắn rơi tại Syria ảnh 3Đại diện thường trực Mỹ tại Liên hợp quốc Samantha Power trong một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ở New York, Mỹ ngày 4/5 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)
6 đối tượng định tấn công Singapore bằng rocket từ Indonesia
Chính quyền Indonesia vừa bắt giữ sáu đối tượng với cáo buộc âm mưu tấn công Vịnh Marina của Singapore bằng rocket từ đảo Batam.

Ngày 6/8, Singapore kêu gọi người dân đề cao cảnh giác trong bối cảnh Quốc đảo Sư tử này rúng động trước âm mưu tấn công hụt một ngày trước đó.

Bộ trưởng Nội vụ Singapore nhấn mạnh âm mưu hụt trên cũng là ví dụ điển hình của những cuộc tấn công theo hình thức "con sói đơn độc" từ những cá nhân, nhóm người bị tiêm nhiễm tư tưởng cực đoan trong thời gian ngắn.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamidi nhận định Đông Nam Á đang được nhắm đến là địa điểm phát triển cơ sở mới của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Xem thêm tại đây: Singapore đề cao cảnh giác sau vụ tấn công khủng bố hụt

Sự kiện quốc tế từ 1-7/8: Trực thăng Nga bị bắn rơi tại Syria ảnh 4Cảnh sát chống khủng bố Indonesia đột kích một căn nhà ở Batam sau khi bắt giữ 6 nghi can khủng bố ngày 5/8. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Yahoo ngừng hoạt động phiên bản phần mềm Yahoo! Messenger cũ
Sau nhiều tháng thông báo, Yahoo chính thức "khai tử" phiên bản phần mềm trò chuyện trực tuyến Yahoo! Messenger nổi tiếng một thời, thay thế bằng một phiên bản hoàn toàn mới hỗ trợ hệ điều hành iOS, Android và cả Windows.

Theo đại diện của Yahoo, ứng dụng mới vẫn giữ nguyên các tính năng cơ bản của phiên bản cũ, cho phép người dùng giao lưu với bạn bè dễ dàng bằng cách gửi thông điệp và hình ảnh, nhưng bổ sung thêm chức năng truyền tải video, ảnh động và chia sẻ đường dẫn chỉ với các thao tác kéo thả đơn giản.

Ứng dụng mới còn sở hữu những tính năng khác như cho phép hoàn tác các tin nhắn đã gửi, nâng cao chất lượng hình ảnh truyền tải, chế độ cho phép gửi tin nhắn bất cứ khi nào và sẽ đến tay người nhận khi có kết nối mạng.

Bên cạnh đó, các biểu tượng cảm xúc cũng phong phú hơn, bày tỏ được nhiều trạng thái của người dùng.

Xem thêm tại đây: Yahoo ngừng hoạt động phiên bản phần mềm Yahoo! Messenger cũ

Sự kiện quốc tế từ 1-7/8: Trực thăng Nga bị bắn rơi tại Syria ảnh 5
Tìm thấy cuốn nhật ký gây chấn động của trùm phátxít Himmler
Mới đây, trong kho lưu trữ trung tâm của Bộ Quốc phòng Nga ở vùng Podolsk ngoại ô thủ đô Moskva, giới chức trách đã phát hiện ra những trang nhật ký mới của trùm phátxít, Thống chế Heinrich Himmler, trong đó tiết lộ những chi tiết gây sốc về nếp sống đời thường của một trong những lãnh đạo cao nhất của quân đội quốc xã Đức.

Các trang nhật ký được ghi vào năm 1938, 1943 và 1944 và đang được các chuyên gia Viện Lịch sử Đức nghiên cứu tại Moskva.

Nhật ký mới của Himmler hiện đang được chuẩn bị công bố tại Moskva.

Xem thêm tại đây: Tìm thấy cuốn nhật ký gây chấn động của trùm phátxít Himmler

Sự kiện quốc tế từ 1-7/8: Trực thăng Nga bị bắn rơi tại Syria ảnh 6Thống chế Heinrich Himmler. (Nguồn: PA)
Sỹ quan cảnh sát Mỹ đầu tiên bị bắt do ủng hộ tổ chức IS
Ngày 3/8, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo Nicholas Young, một sỹ quan cảnh sát phụ trách khu vực tàu điện ngầm ở thủ đô Washington D.C., đã bị buộc tội âm mưu hỗ trợ vật chất cho nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), đây là sỹ quan thực thi pháp luật đầu tiên ở Mỹ bị cáo buộc phạm tội liên quan đến khủng bố.

Theo văn kiện của tòa án, Young, 36 tuổi, đã bị bắt giữ vào sáng 3/8.

Young đã bị theo dõi từ năm 2010 và từng tới Libya năm 2011. Tại đây, đối tượng này từng tuyên bố gia nhập lực lượng nổi dậy âm mưu lật đổ cố lãnh đạo Muammar Gaddafi.

Nếu bị kết tội, Young sẽ phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù giam.

Xem thêm tại đây: Sĩ quan cảnh sát Mỹ đầu tiên bị bắt do ủng hộ tổ chức IS

Sự kiện quốc tế từ 1-7/8: Trực thăng Nga bị bắn rơi tại Syria ảnh 7Ảnh minh họa. (Nguồn: theweek.com)
Phi đội F-35 đầu tiên của Không quân Mỹ sẵn sàng chiến đấu
Ngày 2/8, Không quân Mỹ tuyên bố phi đội máy bay tiêm kích đa năng F-35 đầu tiên do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất cho quân chủng này đã sẵn sàng chiến đấu, đánh dấu một mốc lớn trong chương trình phát triển máy bay thế hệ mới nhất của Mỹ, vốn đã đối mặt với nhiều lần bị trì hoãn và "đội" chi phí.

Đây được coi là một bước phát triển khác của chương trình trị giá 379 tỷ USD - dự án lớn nhất của Lầu Năm Góc.

Trong một tuyên bố, giám đốc phụ trách chương trình F-35, Trung tướng Không quân Chris Bogdan nhấn mạnh: "Việc Không quân Mỹ quyết định đưa 15 chiếc F-35A tại căn cứ không quân Hill vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu gửi một thông điệp đơn giản và mạnh mẽ tới các bạn bè và đối thủ của Mỹ, đó là F35 đã có thể thực hiện nhiệm vụ."

Xem thêm tại đây: Phi đội F-35 đầu tiên của Không quân Mỹ sẵn sàng chiến đấu

Sự kiện quốc tế từ 1-7/8: Trực thăng Nga bị bắn rơi tại Syria ảnh 8Máy bay tiêm kích đa năng F-35. (Nguồn: CNN)
Nhiệt độ trong nửa đầu năm 2016 nóng nhất trong hơn 1 thế kỷ qua
Theo giới khoa học Mỹ, 6 tháng đầu năm 2016 đã trở thành nửa đầu năm nóng nhất kể từ năm 1880 đến nay.

Nhiệt độ Trái Đất nóng lên nhanh chóng đi kèm với các biến đổi môi trường đáng sợ đe dọa các vùng rừng Taiga rộng lớn của Nga và các căn cứ quân sự ven biển của Mỹ.

Cơ quan đại dương và khí quyển (NOAA) của Mỹ cho biết trong thời gian trên, nhiệt độ trung bình của Trái Đất đã tăng 0,2°C so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 1,05°C so với thế kỷ 20. Tháng 6/2016 trở thành tháng nóng nhất từ trước tới nay.

Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm Goddard thuộc Cơ quan Hàng không và Vũ trụ (NASA) của Mỹ, ông Gavin Schmidt, cho biết nhiệt độ trung bình trong 6 tháng đầu năm nay đã tăng 1,3°C so với cuối thế kỷ 19, gần bằng mức nhiệt trong “phương án B” (giữ nhiệt độ không tăng quá 1,5°C so với thời tiền công nghiệp) được thông qua trong Hội nghị tthượng đỉnh của Liên hợp quốc về chống biến đổi khí hậu (COP21) tại Paris hồi cuối năm ngoái.

Xem thêm tại đây: Nhiệt độ trong nửa đầu năm 2016 nóng nhất trong hơn 1 thế kỷ qua

Sự kiện quốc tế từ 1-7/8: Trực thăng Nga bị bắn rơi tại Syria ảnh 9Một cánh đồng khô kiệt do nắng nóng ở Chandampet Mandal, Nalgonda thuộc bang Telangana, miền nam Ấn Độ. (Nguồn: THX/TTXVN)
Nga thử thành công tàu quan sát khí quyển không người lái
Nga vừa thông báo đã thử nghiệm thành công tàu quan sát khí quyền không người lái đầu tiên. Cuộc thử nghiệm được tiến hành bởi Quỹ Nghiên cứu Dài hạn và công ty Taiber.

Tàu đã di chuyển liên tục trên không trung trong thời gian 50 giờ, ở độ cao 9.000m. Các thông tin cụ thể về đặc tính kỹ thuật không được công bố nhưng về bề ngoài, tàu quan sát này có sải cánh 9m, trọng lượng 12kg và được sản xuất từ các sợi carbon.

Theo giám đốc kỹ thuật của công ty Taiber, Sergei Tyshyk, tàu quan sát khí quyển có thể hoàn thành các sứ mệnh dài hạn, bay nhiều năm trong không gian trên các đại dương và các vùng lãnh thổ không có sân bay, ít dân cư, có thể tiếp nhận và truyền các thông tin về các mục tiêu dân sự và quân sự.

Trong tương lai, tàu quan sát này có thể thay thế các hệ thống vệ tinh đắt đỏ hiện nay.

Sự kiện quốc tế từ 1-7/8: Trực thăng Nga bị bắn rơi tại Syria ảnh 10Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục