Syria: Binh lính Mỹ hoạt động bên trong thành phố Raqa

Các cố vấn quân sự Mỹ vẫn đang hoạt động ở bên trong thành phố Raqa, thành trì quan trọng cuối cùng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.
Syria: Binh lính Mỹ hoạt động bên trong thành phố Raqa ảnh 1Binh sỹ Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin ngày 12/7, một quan chức Mỹ cho biết các cố vấn quân sự nước này đang hoạt động ở bên trong thành phố Raqa, thành trì quan trọng cuối cùng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

[SDF tấn công thành trì Raqa của IS từ phía Tây của Raqa]

Người phát ngôn quân đội Mỹ, Đại tá Ryan Dillon cho hay các binh sỹ này, nhiều người trong số họ thuộc lực lượng đặc nhiệm, đang làm việc trong vai trò "cố vấn, hỗ trợ và hộ tống" các chiến binh của Lực lượng Dân chủ Syria khi họ chiến đấu với IS.

Những binh sỹ này không đóng vai trò chiến đấu trực tiếp, tuy nhiên họ liên lạc để tiến hành các cuộc không kích và hoạt động gần chiến tuyến hơn là các lực lượng Mỹ đang hỗ trợ quân đội Iraq ở Mosul.

Bên cạnh đó, Đại tá Dillon cũng nói thêm số lượng binh sỹ Mỹ ở Raqa "không đến hàng trăm"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục