Syria cáo buộc Israel tấn công giết hại nhiều dân thường

Một nguồn tin từ quân đội Syria cho rằng quân đội Israel đã giết hại một số dân thường trong vụ tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự Syria tại khu vực Cao nguyên Golan.
Syria cáo buộc Israel tấn công giết hại nhiều dân thường ảnh 1Khu vực làng El hmidaiah, phía Bắc thành phố Quneitra được nhìn từ khu vực biên giới Israel ở Cao nguyên Golan. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hãng Reuters ngày 24/6 dẫn một nguồn tin từ quân đội Syria cho rằng quân đội Israel đã giết hại một số dân thường trong vụ tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự Syria tại khu vực Cao nguyên Golan.

Nguồn tin trên cho rằng rocket của Israel đã rơi trúng một khu nhà dân khiến một số người thiệt mạng và gây ra nhiều thiệt hại.

Nguồn tin này không đề cập gì đến việc Syria nã pháo vào lãnh thổ Israel, đồng thời khẳng định vụ tấn công từ phía Tel Aviv là nhằm mục đích hỗ trợ các phiến quân Hồi giáo.

[Israel không kích đáp trả các vật thể được bắn đi từ Syria]

Trước đó, truyền thông nhà nước Syria và Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) đưa tin các nhóm phiến quân cực đoan đã đụng độ với quân đội chính phủ Syria tại tỉnh Quneitra, giáp ranh khu vực Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát.

Quân đội Israel cho rằng 10 quả đạn bắn từ Syria đã rơi xuống lãnh thổ Israel và Tel Aviv đã đáp trả bằng một vụ không kích./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục