Syria chỉ trích cáo buộc của Pháp về vụ tấn công hóa học

Bộ Ngoại giao Syria đã chỉ trích báo cáo của Pháp là bịa đặt nhằm che đậy sự thật về kẻ đứng đằng sau tội ác này.
Syria chỉ trích cáo buộc của Pháp về vụ tấn công hóa học ảnh 1Trẻ em được điều trị trong bệnh viện ở thị trấn Maaret al-Noman, tỉnh Idlib, sau khi bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công bị tình nghi sử dụng vũ khí hóa học. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, ngày 27/4, Bộ Ngoại giao Syria đã lên tiếng chỉ trích cái mà họ gọi là "các cáo buộc bịa đặt" của Pháp từ một báo cáo mà trong đó Paris cho rằng các lực lượng của Damascus đứng sau vụ tấn công hóa học hôm 4/4 tại thị trấn Khan Sheikhoun do phe nổi dậy kiểm soát, thuộc tỉnh Idlib phía Tây Bắc Syria.

Trong một thông cáo, bộ trên đã chỉ trích báo cáo của Pháp là bịa đặt nhằm che đậy sự thật về kẻ đứng đằng sau tội ác này, đồng thời cho rằng điều này chứng tỏ Pháp tham gia đầy đủ vào hành động xâm lược Syria.

Hôm 26/4, Pháp cho biết thông tin tình báo của nước này đã chứng minh rằng các lực lượng chính phủ Syria đứng sau vụ tấn công hóa học nói trên.

Sau khi đạt thỏa thuận với Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) hồi năm 2013, Chính phủ Syria đã nhiều lần bác bỏ việc sở hữu bất cứ loại vũ khí hóa học nào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục