Syria: Thủ lĩnh đối lập từ chối đề xuất đối thoại hòa bình của Nga

Chủ tịch mới được bầu của Liên minh dân tộc đối lập Syria (SNC) Khaled Khoja, đã bác khả năng tham gia vào các cuộc đối thoại do Nga đề xuất nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này.
Syria: Thủ lĩnh đối lập từ chối đề xuất đối thoại hòa bình của Nga ảnh 1Tân Chủ tịch Liên minh dân tộc (SNC), lực lượng đối lập chính ở Syria Khaled Khoja (ảnh, trái) phát biểu trong cuộc họp báo ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Liên quan đến đàm phán hòa bình Syria, ngày 5/1, Chủ tịch mới được bầu của Liên minh dân tộc đối lập Syria (SNC) Khaled Khoja, đã bác khả năng tham gia vào các cuộc đối thoại do Nga đề xuất nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), thủ lĩnh SNC cho rằng đề xuất đối thoại của Nga là bất khả thi. Lực lượng đối lập sẽ không ngồi vào bàn đàm phán trừ khi chính quyền Damascus chấp nhận đối thoại nhằm đạt một thỏa thuận chuyển giao quyền lực và thành lập chính phủ giai đoạn chuyển tiếp.

Ông Khoja được bầu làm Chủ tịch SNC vào sáng cùng ngày, thay thế ông Hadi al Bahra.

Trong nỗ lực tái khởi động các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Syria, Nga đã mời 28 nhân vật đối lập tại Syria và thành viên SNC đang lưu vong tại Thổ Nhĩ Kỳ tham gia một cuộc đàm phán vào cuối tháng này tại Moskva.

Trong số các nhân vật được mời có cựu Chủ tịch SNC Hadi al-Bahra và hai người tiền nhiệm khác là các ông Moaz al-Khatib và Abdel Basset Sida. Hiện chưa rõ SNC có cấm các thành viên được mời tới tham gia cuộc đàm phán tại Moskva hay không.

Theo một thống kê của Liên hợp quốc, kể từ khi bùng phát từ đầu năm 2011, cuộc nội chiến tại Syria đã cướp đi sinh mạng của hơn 190.000 người và khiến hàng triệu người rơi vào cảnh mất nhà cửa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục