Tân đại diện cấp cao EU muốn thúc đẩy hòa đàm Palestine-Israel

Bà Mogherini đã cảnh báo về làn sóng bạo lực mới giữa Israel với Palestine nếu các cuộc hòa đàm Trung Đông không đạt tiến triển.
Tân đại diện cấp cao EU muốn thúc đẩy hòa đàm Palestine-Israel ảnh 1Bà Federica Mogherini . (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 7/11, tân Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini đã cảnh báo về làn sóng bạo lực mới giữa Israel với Palestine nếu các cuộc hòa đàm Trung Đông không đạt tiến triển.

Tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman ở Jerusalem, bà Mogherini nhấn mạnh: "Nguy cơ ở đây là nếu chúng ta không đi theo lộ trình chính trị, chúng ta sẽ một lần nữa quay trở lại... tình trạng bạo lực."

Bên cạnh đó, bà Mogherini cũng coi việc Israel xây nhà định cư trên những vùng đất mà người Palestine muốn thành lập nhà nước trong tương lai là một "trở ngại" cho tiến trình hòa đàm.

Đây là lần đầu tiên bà Mogherini tới khu vực Trung Đông kể từ khi đảm nhiệm chức vụ ngoại giao hàng đầu EU./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục