Tập đoàn Tokyu hợp tác với Bình Dương phát triển xe buýt nhanh

Tập đoàn Tokyu của Nhật Bản đang hợp tác với Tổng Công ty Becamex IDC (Bình Dương) về phát triển đô thị và hệ thống xe buýt nhanh tại tỉnh Bình Dương và các tỉnh, thành lân cận.

Ngày 7/4, ông Koshimura Toshiaki, Chủ tịch Tập đoàn Tokyu (Nhật Bản), cho biết Tập đoàn đang hợp tác với Tổng Công ty Becamex IDC (Bình Dương) về phát triển đô thị và hệ thống xe buýt nhanh tại tỉnh Bình Dương và các tỉnh, thành lân cận.

Tokyu một trong những tập đoàn hàng đầu Nhật Bản về phát triển đô thị, hạ tầng giao thông. Hiện Tập đoàn đang hợp tác xây dựng hàng loạt dự án bất động sản tại thành phố mới Bình Dương với số vốn 1,2 tỷ USD.

Ngoài ra, tập đoàn này cũng xúc tiến dự án giao thông công cộng bằng phương tiện xe buýt nhanh. Khởi đầu hệ thống xe buýt nhanh mang phong cách Nhật Bản đã đưa vào vận hành tại nội đô thành phố Thủ Dầu Một.

Đến nay, hệ thống xe buýt này được đánh giá thân thiện với môi trường. Hiện Tokyu đang xúc tiến dự án mở rộng ra các tỉnh, thành trong khu vực.

Ông Koshimura Toshiaki cho biết hiện, tập đoàn có 243 công ty thành viên tại Nhật Bản với hơn 74.000 lao động. Ngoài ngành kinh doanh bất động sản, phát triển đô thị, hệ thống siêu thị cao cấp, bán lẻ, khách sạn, dịch vụ nghỉ dưỡng, công nghệ thông tin... Tokyu hiện đang khai thác hệ thống xe điện và xe buýt chuyên chở cho 2,9 triệu lượt người/năm.

“Tokyu đủ tiềm lực và cam kết thực hiện các dự án đầu tư vào Bình Dương đúng tiện độ và đạt kết quả cao nhất,” ông Koshimura Toshiaki cho biết.

Tại buổi làm việc với nhà đầu tư Nhật Bản, ông Trần Văn Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đánh giá cao dự án xe buýt nhanh Nhật Bản đang đầu tư vào tỉnh, góp phần thay đổi giao thông công cộng, giúp người dân nâng cao ý thức và văn hóa giao thông hiện đại trong tương lai.

Chủ tịch tỉnh Bình Dương hoan nghênh các nhà đầu tư Nhật Bản, trong đó Tập đoàn Tokyu đã đóng góp tích cực vào xây dựng hạ tầng đô thị, phát triển hệ thống giao thông công cộng, góp phần thay đổi nhanh chóng bộ mặt cho đô thị Bình Dương.

Tỉnh cam kết tháo gỡ mọi khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất cho các dự án của nhà đầu tư Nhật Bản xây dựng các dự án đầu tư, kinh doanh đạt hiệu quả cao trong thời gian tới. Hiện Nhật Bản đầu tư vào Bình Dương 225 dự án, với số vốn giải ngân đạt xấp xỉ 5 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục