Tàu Trung Quốc lại vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản

Giới chức Nhật Bản thông báo, ngày 6/8, các tàu thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc lại xuất hiện tại vùng biển tranh chấp ngoài khơi quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Tàu Trung Quốc lại vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: asiasociety.org)

Theo AFP, giới chức Nhật Bản thông báo ngày 6/8, các tàu thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc lại xuất hiện tại vùng biển tranh chấp ngoài khơi quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.

Động thái này diễn ra sau khi Nhật Bản công bố Sách trắng Quốc phòng 2014, trong đó cảnh báo "những hành động nguy hiểm" của Trung Quốc gần quần đảo này.

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản xác nhận 3 tàu Trung Quốc đã đi vào vùng lãnh hải 12 hải lý quanh một hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku vào lúc 10 giờ (1h00 GMT).

Sách Trắng Quốc phòng 2014 của Nhật Bản, công bố hôm 5/8, nêu rõ sự xuất hiện thường xuyên của các tàu Trung Quốc ở khu vực này có thể gây ra "những hậu quả khó lường," trong bối cảnh các mối lo ngại gia tăng xung quanh một cuộc đụng độ quân sự tiềm tàng giữa hai cường quốc châu Á này.

Bất chấp căng thẳng gia tăng, lực lượng bảo vệ bờ biển của Trung Quốc và Nhật Bản hiện đang tham gia cuộc diễn tập kéo dài 3 ngày cùng với các đối tác đến từ Nga và Mỹ, bắt đầu từ 5/8./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục