Trung Quốc phản ứng trước việc Nhật Bản đặt tên đảo tranh chấp

Ông Tần Cương nhấn mạnh rằng "Trung Quốc đã đặt tên cho toàn bộ các đảo này, bất kỳ biện pháp đơn phương nào của phía Nhật Bản cũng đều là phi pháp và không có hiệu lực."
Trung Quốc phản ứng trước việc Nhật Bản đặt tên đảo tranh chấp ảnh 1Một hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư (Nguồn: AFP)

Theo trang mạng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 1/8, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc Chính phủ Nhật Bản đặt tên cho các đảo thuộc quần đảo Senkaku (mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư), Người phát ngôn bộ trên Tần Cương khẳng định Điếu Ngư và các đảo thuộc đảo này là "lãnh thổ cố hữu của Trung Quốc." 

Ông Tần Cương nhấn mạnh rằng "Trung Quốc đã đặt tên cho toàn bộ các đảo này, bất kỳ biện pháp đơn phương nào của phía Nhật Bản cũng đều là phi pháp và không có hiệu lực cũng như không thể thay đổi sự thật là Điếu Ngư và các đảo thuộc đảo này thuộc về Trung Quốc. Bắc Kinh kiên quyết phản đối hành vi gây phương hại đến chủ quyền lãnh thổ Trung Quốc của Nhật Bản." 

Trước đó cùng ngày, Chính phủ Nhật Bản đã đặt tên cho 158 đảo không người ở biển Hoa Đông, trong đó có 5 đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.