"Thế giới cần chuẩn bị cho một tuổi già khỏe mạnh"

Báo cáo chung của UNFPA công bố nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10 nhấn mạnh, thế giới cần chuẩn bị để đối phó với dân số già.
Một báo cáo chung của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi Quốc tế công bố nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10 nhấn mạnh, các chính phủ trên thế giới cần chuẩn bị để đối phó với dân số già.

Đồng thời UNFPA nhắc nhở rằng ngay cả những quốc gia đang phát triển với nhiều người lao động trẻ hiện nay cũng phải chuẩn bị cho một tương lai dân số già hóa.

Theo báo cáo, người trên 65 tuổi hiện chiếm 1/9 dân số toàn cầu, tương đương 810 triệu người trên 7 tỷ dân.

Quy mô dân số cao tuổi dự kiến tăng thêm 200 triệu người nữa trong một thập kỷ tới lên 1 tỷ người và sẽ tăng mạnh lên 2 tỷ người vào năm 2050.

Báo cáo cho biết vào năm 2050, khoảng 80% người cao tuổi trên thế giới sẽ sống ở các nước đang phát triển mà nhiều nước trong số đó đang trong thời kỳ dân số trẻ, nơi số người lao động cao hơn số người hưu trí.

Vấn đề ở đây là nhiều chính phủ tại các nước đang có dân số trẻ dường như chưa có chính sách và tập quán hỗ trợ người cao tuổi, cũng chưa có sự chuẩn bị để đối mặt với một nền dân số già vào năm 2050.

Báo cáo cảnh báo những kỹ năng và tri thức mà người cao tuổi có được đang đứng trước nguy cơ bị bỏ phí, với nhiều người trong số đó có việc làm bấp bênh, dễ bị phân biệt đối xử, lạm dụng và bạo hành tại cả nơi làm việc lẫn ở nhà.

Nhiều người cao tuổi trên thế giới vẫn đang phải sống nghèo khổ và khó được tiếp cận chăm sóc y tế, do đó họ dễ bị mắc các bệnh kinh niên như cao huyết áp.

Báo cáo kêu gọi các chính phủ cần phải chấm dứt những tập quán mang tính hủy hoại này và đầu tư vào người cao tuổi.

Trước mắt, điều kiện y tế cần được cải thiện để người cao tuổi có thể kéo dài thời gian sống khỏe mạnh.

Báo cáo trên được công bố tại một hội thảo về tuổi già đang được tổ chức tại Nhật Bản, quốc gia có tình trạng lão hóa dân số cao nhất thế giới, nơi 25% dân số hiện trên 65 tuổi và tỷ lệ này được dự báo sẽ tăng lên 40% trong vòng nửa thế kỷ nữa.

Phát biểu tại hội thảo này, giám đốc chấp hành UNFPA Babatunde Osotimehin nêu rõ già hóa dân số đang là một trong những xu hướng chủ đạo trong thế kỷ 21.

Trong khi đó, ông Richard Blewitt, quan chức thuộc tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi Quốc tế cho rằng các nước cần ra những điều luật mạnh mẽ bảo vệ người già cũng như có các kế hoạch hỗ trợ và ngân sách cho người cao tuổi.

Ông Blewitt kêu gọi sử dụng thông minh hơn các chương trình xã hội cơ bản, bao gồm cả chăm sóc y tế cho người cao tuổi cũng như xóa bỏ "trần" tuổi về hưu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục