Thổ Nhĩ Kỳ ấp ủ các kế hoạch tăng cường tấn công tổ chức IS

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Feridun Sinirlioglu cho hay Ankara đã lên kế hoạch sớm tiến hành thêm các hành động quân sự chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Thổ Nhĩ Kỳ ấp ủ các kế hoạch tăng cường tấn công tổ chức IS ảnh 1Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Feridun Sinirlioglu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin ngày 5/11, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết mọi lựa chọn đang được cân nhắc để chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau khi Ngoại trưởng ​nước này, Feridun Sinirlioglu, cho hay Ankara đã lên kế hoạch sớm tiến hành thêm các hành động quân sự chống lại lực lượng này.

Trước đó, phát biểu trong một cuộc họp tại thành phố Arbil ở miền Bắc Iraq, Ngoại trưởng Sinirlioglu hôm 4/11 tuyên bố nước này đang cân nhắc tấn công nhóm IS và coi IS là một “mối đe dọa hiện hữu và rõ ràng.”

Tuy nhiên, ông Sinirlioglu không đề cập cụ thể Ankara sẽ triển khai chiến dịch kiểu nào để đối phó với IS.

Bên cạnh đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Tanju Bilgic nói rõ mặc dù Ngoại trưởng Sinirlioglu không nhắc tới “chiến dịch trên bộ,” song “mọi lựa chọn đều là có thể.”

Từ hồi tháng Bảy, nước này đã tiến hành một số cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của IS tại Syria, tuy nhiên, đa số hỏa lực lại được tập trung để đối phó với phiến quân người Kurd ở Iraq./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục