Thông tuyến đường sắt Bắc-Nam tại Quảng Bình

Vào lúc 1 giờ sáng 9/10, tuyến đường sắt Bắc-Nam chạy qua tỉnh Quảng Bình đã được thông tuyến sau năm ngày bị ách tắc do nước lũ.
Vào lúc 1 giờ sáng ngày 9/10, tuyến đường sắt Bắc-Nam đoạn chạy qua địa bàn tỉnh Quảng Bình đã được thông tuyến sau năm ngày bị ách tắc do nước lũ.

Ba đoàn tàu SE1, SE2, SE6, vận chuyển gần 1.500 hành khách, đã chuyển bánh khỏi nhà ga Đồng Hới tiếp tục cuộc hành trình.

Để thông được tuyến đường này, hơn 1.000 cán bộ, công nhân viên ngành đường sắt đã ngày đêm túc trực, sửa chữa những điểm bị sạt lở và cuốn trôi.

Trong thời gian xẩy ra lũ lụt, trên tuyến đường này đã có 13 điểm bị sạt lở, vùi kín đường ray, trong đó có hai điểm bị cuốn trôi đường ray là tại Km 478+900 đến Km 481+300 (thuộc xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch) và điểm 496+200 đến 496+600 (thuộc xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch).

Từ ngày 5-8/10, hơn 6.000 hành khách trên các chuyến tàu SE2, SE4, SE8, TN2... bị mắc kẹt tại ga Đồng Hới đã phải trả vé để chuyển sang đi đường bộ. Những hành khách bị kẹt tại các ga ở Quảng Bình đã được nhà ga phục vụ hàng ngàn suất ăn miễn phí.

Ông Nguyễn Thanh Khánh, Phó trưởng ga Đồng Hới cho biết, để làm tốt công tác an ninh trật tự cho hành khách trong thời gian lưu lại tại đây, ga đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như công an phường, cảnh sát giao thông, cảnh sát 113 và cảnh sát đường sắt, đường bộ (C26); đồng thời đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu vực khách lưu trú tại nhà ga./.

Phan Đình Quân (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục