Thủ lĩnh thứ hai của nhóm khủng bố IS có thể đã thiệt mạng

Ngày 1/4, truyền hình nhà nước Iraq cho biết Ayad al-Jumaili, người được cho là cấp phó của thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi, đã thiệt mạng.
Thủ lĩnh thứ hai của nhóm khủng bố IS có thể đã thiệt mạng ảnh 1Hiện trường vụ đánh bom ở phía nam thủ đô Baghdad ngày 30/3 vừa qua. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 1/4, truyền hình nhà nước Iraq cho biết Ayad al-Jumaili, người được cho là cấp phó của thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi, đã thiệt mạng.

Truyền hình nhà nước Iraq thông báo về cái chết của Jumaili trong một thông báo vắn tắt, viện dẫn nguồn tình báo quân sự Iraq.

Tin cho hay Jumaili, cùng với một tay súng IS khác, thiệt mạng trong một cuộc không kích của không quân Iraq ở phía Tây Anbar, gần biên giới với Syria.

Tân Hoa xã đưa tin ngày 31/3, quân đội Iraq cho biết hàng loạt cuộc không kích đã diễn ra tại một số khu vực gần biên giới với Syria, tiêu diệt hơn 150 phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo tuyên bố từ Bộ chỉ huy các chiến dịch hỗn hợp Iraq, 3 hang ổ của IS quanh thị trấn Baaj đã bị không kích, khoảng 150-200 tên khủng bố thâm nhập vào Iraq từ Syria bị tiêu diệt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục