Thủ tướng Iraq tuyên bố có đủ lực lượng để đánh bại IS

Thủ tướng Iraq tuyên bố Baghdad có đủ lực lượng để đương đầu với nhóm IS sau khi các thượng nghị sỹ Mỹ kêu gọi triển khai thêm binh sỹ tới quốc gia Trung Đông này.
Thủ tướng Iraq tuyên bố có đủ lực lượng để đánh bại IS ảnh 1Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP và THX, ngày 30/11, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố Baghdad có đủ lực lượng để đương đầu với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng - động thái diễn ra sau khi các thượng nghị sỹ Mỹ kêu gọi triển khai thêm binh sỹ tới quốc gia Trung Đông này.

Ông Abadi nêu rõ: "Chính phủ Iraq hoan nghênh việc tăng cường viện trợ vũ khí và huấn luyện cũng như sự hỗ trợ trên không của các đối tác quốc tế trong cuộc chiến chống IS, song chúng tôi khẳng định Iraq có đủ lực lượng và quyết tâm để đánh bại IS và các nhóm tội phạm tương tự khác."

Trước đó một ngày, các thượng nghị sỹ Mỹ John McCain và Lindsey Graham đã lên tiếng bày tỏ ủng hộ việc tăng binh sỹ Mỹ triển khai ở Iraq lên khoảng 10.000 người, từ mức trần 3.550 hiện nay.

Cùng ngày, trong một tuyên bố trên kênh truyền hình Iraqiya, Bộ chỉ huy quân đội Iraq đã kêu gọi các gia đình ở Ramadi, đang nằm dưới sự kiểm soát của IS, rời khỏi thành phố trước khi quân đội tiến hành một chiến dịch nhằm tái chiếm thủ phủ tỉnh Anbar, miền Tây Iraq này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục