Thủ tướng Thái Lan bảo vệ dự luật ân xá gây tranh cãi

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã lên tiếng biện hộ cho một dự luật ân xá đang gây tranh cãi dư luận trong nước.
Thủ tướng Thái Lan bảo vệ dự luật ân xá gây tranh cãi ảnh 1Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. (Nguồn: AFP)

Ngày 5/11, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã lên tiếng biện hộ cho một dự luật ân xá đang gây tranh cãi dư luận trong nước, vốn là nguyên nhân bùng phát các cuộc biểu tình phản đối chính phủ nhiều ngày qua.

Phát biểu trên truyền hình, bà Yingluck khẳng định việc ân xá là cần thiết để thống nhất đất nước sau nhiều năm hỗn loạn từng dẫn tới vụ trấn áp đổ máu của chính phủ tiền nhiệm đối với người biểu tình phe Áo Đỏ ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra trong năm 2010 làm nhiều dân thường thiệt mạng.

Bà cũng nhấn mạnh rằng ân xá không có nghĩa là quên đi những bài học đau buồn, mà là rút kinh nghiệm, không để tái diễn những nỗi đau ấy với thế hệ trẻ.

Đảng cầm quyền Puea Thai (Vì nước Thái) của Thủ tướng Yingluck đã đề nghị thông qua dự luật nói trên, theo đó ân xá cho tất cả các đảng phái cũng như các cá nhân liên quan đến các vụ bạo động đường phố và bị bắt kể từ năm 2004.

Đảng Dân chủ đối lập lo ngại dự luật này sẽ "xóa sạch" những hành vi sai trái trước đây, trong đó có việc sát hại những người biểu tình không có vũ trang. Những người phản đối dự luật cho rằng cựu Thủ tướng Thaksin, anh trai của Thủ tướng đương nhiệm Yingluck, là người hưởng lợi nhiều nhất nếu dự luật ân xá được thông qua.

Ông Thaksin đã bị tòa án Thái Lan kết tội tham nhũng và kết án vắng mặt hai năm tù. Hiện ông đang sống lưu vong ở Dubai để tránh bị bắt giữ.

Từ tuần trước, khi Quốc hội Thái Lan bắt đầu thảo luận dự luật ân xá nói trên, các cuộc biểu tình đã diễn ra hàng ngày tại thủ đô Bangkok. Dự luật đã được thông qua tại Hạ viện hôm 1/11 vừa qua và dự kiến sẽ được đưa ra thông qua tại Thượng viện vào ngày 11/11 tới.

Theo luật pháp Thái Lan, nếu Thượng viện bác dự luật này thì sau 180 ngày, Hạ viện có thể thông qua và gửi lên Nhà vua ký ban hành. Thủ tướng Yingluck kêu gọi các thượng nghị sỹ xem xét dự luật trên tinh thần hòa giải./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục