Malaysia và Trung Quốc tăng cường hợp tác về trí tuệ nhân tạo

Malaysia đang rất chú trọng Giáo dục và Đào tạo Kỹ thuật và Dạy nghề và cho rằng hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực này sẽ giúp mang lại nhiều cơ hội cho sinh viên Malaysia.

Ngày 31/5, Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Anthony Loke cho hay, Malaysia đang đặt mục tiêu tăng cường quan hệ hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo (AI), trong đó tập trung vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Thông điệp trên được đưa ra tại một sự kiện trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Malaysia và Trung Quốc.

Phát biểu tại sự kiện này, Bộ trưởng Anthony Loke cho biết Malaysia đang hết sức quan tâm phát triển công nghệ cao, đặc biệt là AI, cho rằng đây là lĩnh vực mà quốc gia Đông Nam Á có thể hợp tác với Trung Quốc.

Ngoài ra, Bộ trưởng nhấn mạnh hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Kỹ thuật và Dạy nghề (TVET) và Giáo dục Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM).

Trọng tâm chính của Malaysia hiện nay là trang bị cho sinh viên kỹ năng, kiến thức thực tế cần thiết trong lĩnh vực công nghệ.

Ông Anthony Loke khẳng định Malaysia đang rất chú trọng TVET và cho rằng hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực này sẽ giúp mang lại nhiều cơ hội cho sinh viên của Malaysia.

Trước đó, ngày 30/5, Phó Thủ tướng Malaysia, ông Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi thông báo, 220 công ty Trung Quốc đang cung cấp 5.125 suất đào tạo ngắn, trung và dài hạn cho sinh viên Malaysia trong các lĩnh vực liên quan đến TVET./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Yonhap)

"Google của xứ sở kim chi" thách thức Amazon và Google

Naver, tập đoàn sở hữu công cụ tìm kiếm thống trị tại Hàn Quốc, khẳng định là một đối tác mạnh mẽ cho các quốc gia đang e ngại sử dụng hệ thống đám mây của Mỹ hoặc Trung Quốc vì lý do an ninh.