Malaysia và Trung Quốc cam kết tăng cường hợp tác sâu rộng

Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Malaysia để duy trì đà phát triển quan hệ song phương lành mạnh và mạnh mẽ, mang lại nhiều lợi ích hơn cho nhân dân hai nước.
Malaysia và Trung Quốc cam kết tăng cường hợp tác sâu rộng ảnh 1Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim (trái) và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (phải) tại cuộc gặp ở Penang, Malaysia, ngày 11/8/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim ngày 11/8 đã gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và trong cuộc gặp này hai bên đã cam kết tăng cường hợp tác sâu rộng trong nhiều lĩnh vực.

Trong khi nhắc lại chuyến thăm Trung Quốc thành công hồi tháng 3 năm nay, ông Anwar đã ca ngợi tình hữu nghị với Trung Quốc, nhấn mạnh hai bên đã tích cực triển khai các điểm đồng thuận mà lãnh đạo hai nước đạt được cũng như việc đạt được nhiều tiến triển đáng kể trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa và du lịch.

Các công ty Trung Quốc được hoan nghênh mở rộng đầu tư vào Malaysia và Malaysia sẵn sàng tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực để đạt được lợi ích chung và kết quả đôi bên cùng có lợi.

[Trung Quốc-Singapore thúc đẩy hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực]

Về phần mình, ông Vương Nghị đã gọi ông Anwar là một người bạn cũ của nhân dân Trung Quốc, nhấn mạnh rằng các nhà lãnh đạo của hai nước đã thiết lập sự tin tưởng và tình hữu nghị vững chắc, đồng thời chỉ ra phương hướng để cùng xây dựng một cộng đồng Trung Quốc-Malaysia với một tương lai chung.

Nhà ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này sẵn sàng hợp tác với Malaysia để duy trì đà phát triển quan hệ song phương lành mạnh và mạnh mẽ, mang lại nhiều lợi ích hơn cho nhân dân hai nước, đồng thời có những đóng góp mới cho sự phát triển và phục hồi của khu vực.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc cho rằng nước này và Malaysia đều là các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển với các khái niệm phát triển tương tự và lợi ích chung rộng rãi, đồng thời lưu ý sự hợp tác theo Sáng kiến Vành đai và Con đường có chất lượng cao giữa hai nước đã mang lại kết quả tốt đẹp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục