Campuchia khai hội Tịch điền 2024, hứa hẹn một mùa vụ bội thu

Lễ hội Tịch điền được tổ chức định kỳ vào trung tuần tháng 5, dự báo mùa vụ sản xuất trong năm thông qua việc chọn thức ăn của các "Ngưu vương" với 7 loại được chuẩn bị sẵn.

Ông Vei Samnang, Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Speu giữ vai trò “Sdech Meak”, cùng đoàn tùy tùng thực hiện nghi thức cày ruộng mang tính biểu tượng tại Lễ hội Tịch điền năm 2024. Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)
Ông Vei Samnang, Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Speu giữ vai trò “Sdech Meak”, cùng đoàn tùy tùng thực hiện nghi thức cày ruộng mang tính biểu tượng tại Lễ hội Tịch điền năm 2024. Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Ngày 26/5, Lễ hội Tịch điền, hay lễ hội xuống đồng, của Hoàng gia Campuchia đã được tổ chức trọng thể tại tỉnh Kampong Speu, Vương quốc Campuchia.

Buổi lễ được tổ chức quy mô lễ hội quốc gia dưới sự chủ trì của Quốc vương Norodom Sihamoni, cùng hàng nghìn đại biểu đại diện các cơ quan ngoại giao tại Campuchia, lãnh đạo Quốc hội, Thượng viện, Chính phủ Hoàng gia, các cơ quan bộ, ban ngành trung ương, lực lượng vũ trang và đại diện người dân địa phương tham dự.

Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Huy Tăng tham dự sự kiện.

Theo nghi thức truyền thống của lễ hội cấp quốc gia này, trong thành phần đoàn thực hiện nghi thức cày trên ruộng thiêng có 3 đôi "Ngưu vương" kéo cày. Trong đó, đôi "Ngưu vương" thứ hai do người đứng đầu chính quyền địa phương phụ trách, gọi là "Sdech Meak" hay "Meak Vương," đại diện cho Quốc vương Campuchia.

Tại lễ hội năm nay, ông Vei Samnang, Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Speu được Quốc vương Campuchia ủy nhiệm làm "Sdech Meak."

Bên cạnh đó, ông Im Sithol, Quốc vụ khanh Bộ Nông, Lâm và Ngư nghiệp phụ trách đôi "Ngưu vương" dẫn đầu; trong khi ông Kan Sovanna, Phó Quốc vụ khanh Bộ Hoàng cung, cầm ách đôi "Ngưu vương" sau cùng.

Sau nghi thức khai mạc, "Sdech Meak" Vei Samnang và đoàn tùy tùng tiến hành nghi thức cày ruộng mang tính biểu tượng 3 vòng trên khu ruộng thiêng, được bố trí trước lễ đài danh dự của lễ hội, trong khuôn viên Sở Giáo dục, Thanh niên và Thể thao tỉnh Kampong Speu.

Đi liền phía sau luống cày của "Sdech Meak" là đoàn gieo trồng hạt giống do bà Chhun Sinn, phu nhân của ông Vei Samnang dẫn đầu trong vai trò "Preah Mehua" hay "Thánh mẫu Hua," cùng đoàn tùy tùng rải những hạt giống cây trồng các loại, tượng trưng cho sự khởi đầu, đâm chồi nảy lộc, sinh sôi nảy nở của cây trái trong mùa vụ mới.

Lễ hội Tịch điền của Hoàng gia Campuchia được tổ chức định kỳ vào tháng Visak, trung tuần tháng 5, cũng là thời điểm chuyển mùa trong năm ở Đất nước Chùa Tháp. Qua đó, dự báo mùa vụ sản xuất trong năm thông qua việc chọn thức ăn của các "Ngưu vương" với 7 loại được chuẩn bị sẵn gồm lúa, đỗ, ngô, vừng, cỏ, nước và rượu.

Tại sự kiện năm nay, trong “bữa ăn” sau 3 vòng cày trên ruộng thiêng, những thức ăn được các "Ngưu vương" ưa thích, chọn ăn nhiều nhất là lúa (95%), ngô (95%) và đỗ (85%). Qua đó, các chiêm tinh gia dự báo 3 loại cây trồng này sẽ cho năng suất cao trong vụ mùa canh tác năm nay.

Nhân dịp tham dự Lễ hội Tịch điền năm 2024 tại tỉnh Kampong Speu, Quốc vương Norodom Sihamoni đã trao tặng 100 phần quà cho bà con nông dân nơi đây, đồng thời ngự lãm các gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ và thành tựu sản xuất nông nghiệp của địa phương, diễn ra trong hai ngày 26 và 27/5.

Cùng với sự kiện được nối lại trong năm 2023 vừa qua, Lễ hội Tịch điền năm 2024 của Hoàng gia Campuchia được tổ chức lần thứ hai liên tiếp sau 3 năm gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Hồi tháng 5/2019, trước khi đại dịch bùng phát, lễ hội được tổ chức tại thành phố Daun Keo (tỉnh Takeo), phía Đông Nam Vương quốc Campuchia.

ttxvn_khai_hoi_tich_dien2.jpg
Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni chủ trì Lễ hội Tịch điền 2024 tại tỉnh Kampong Speu. (Ảnh: AKP/TTXVN phát)

Lễ hội Tịch điền của Hoàng gia Campuchia có từ lâu đời, được duy trì tổ chức vào trung tuần tháng 5 hằng năm nhằm bố cáo với người dân về thời khắc bắt đầu mùa mưa, lưu ý bà con nông dân chuẩn bị cho niên vụ sản xuất mới, dự báo điều kiện canh tác và cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Trước đây, Lễ Tịch điền thường được Hoàng gia Campuchia tổ chức tại một địa điểm gần Cung điện Hoàng gia ở thủ đô Phnom Penh. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nghi lễ này được tổ chức luân phiên tại các địa phương khác nhau để người dân ở nhiều nơi có cơ hội tham gia.

Trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, bà Hong Sokleak, nhân viên sở Tài nguyên nước và Khí tượng tỉnh Kampong Speu chia sẻ cảm xúc phấn khởi, vui mừng của mình cũng như của người dân địa phương khi Quốc vương Campuchia lần đầu tiên đến dự lễ hội hoàng gia tại đây. Đây là lần đầu tiên lễ Tịch điền được tổ chức tại tỉnh Kampong Speu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục