Thụy Sĩ hiện đứng đầu thế giới về số lượng tỷ phú

Theo nghiên cứu mới của Đại học Basel về những nhân vật có tài sản hơn 100 triệu USD, Thụy Sĩ có tới 1/10 số tỷ phú của thế giới.
Theo một nghiên cứu mới công bố của trường Đại học Basel (Thụy Sĩ) về phong tục, tập quán của những nhân vật có tài sản trên 100 triệu USD, Thụy Sĩ chiếm tới 1/10 số tỷ phú của thế giới.

Mặc dù dân số Thụy Sĩ chỉ chiếm 0,1% dân số thế giới, nhưng lượng tài sản cá nhân tại nước này lại chiếm tới 1,1% của cả thế giới. Trong số 1.000 tỷ phú của thế giới, có tới gần 100 người sinh sống tại Thụy Sĩ.

Theo nhận định của giáo sư Ueli Mäder, tác giả của nghiên cứu nêu trên, đây là "độc quyền về sự giàu có" của Thụy Sĩ.

Cũng theo chuyên gia này, tại Thụy Sĩ đang tiềm ẩn sự xung đột giữa tầng lớp trung lưu với giới tỷ phú./.

Đức Hùng/Geneva (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục