Tôn vinh Chiến thắng Điện Biên và Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hơn 60 bức ảnh tiêu biểu khắc họa những khoảnh khắc lịch sử về Chiến thắng Điện Biên và hình ảnh về người anh Cả của QĐND Việt Nam thu hút đông đảo công chúng.

Triển lãm “Điện Biên xưa-nay và Một số hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp” khai mạc ngày 7/5, tại Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam, D25 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hoạt động do Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh chiến thắng lịch sử của dân tộc, ôn lại truyền thống hào hùng của quân và dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giữ nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam Vũ Quốc Khánh nhấn mạnh, 60 năm trước, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Bác Hồ, tài thao lược của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, quân và dân ta đã anh dũng phá tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của Pháp, làm nên chiến thắng lịch sử “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu,” giành độc lập hoàn toàn cho dân tộc.

Các tác phẩm trưng bày hôm nay chưa thể tái hiện hết cả chặng đường đi đến thắng lợi vĩ đại của dân tộc, không thể phản ánh rõ nét quá trình phát triển, đổi mới của mảnh đất Điện Biên lịch sử cũng như chưa thể khắc họa đầy đủ hình ảnh chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp “Vị tướng của lòng dân.” Song, đây là sự đóng góp nhiệt tình, thể hiện trách nhiệm của các nghệ sỹ nhiếp ảnh, Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam đối với sự kiện trọng đại của đất nước.

Triển lãm nhằm tôn vinh chiến thắng vĩ đại của dân tộc và ghi nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, quân và dân ta trong cuộc kháng chiến vĩ đại bảo vệ, xây dựng Tổ quốc.

Triển lãm gồm 60 bức ảnh tiêu biểu, được lựa chọn trong số 300 tác phẩm tham dự Cuộc tuyển chọn và triển lãm các tác phẩm nhiếp ảnh về chủ đề “Điện Biên Phủ xưa-nay và Những hình ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp” do Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam phát động trước đó.

Ngoài ra, Ban tổ chức đã chọn một số tác phẩm của các nhà báo, nghệ sỹ nhiếp ảnh trực tiếp ghi lại trong chiến dịch Điện Biên Phủ đang lưu trữ tại Thông tấn xã Việt Nam và một số tác phẩm của nghệ sỹ nhiếp ảnh là hội viên ở khu vực miền Núi phía Bắc tham dự Trại sáng tác tại thành phố Điện Biên vào tháng 5/2012./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục