Tổng thống Afghanistan muốn cải thiện quan hệ với Pakistan

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani tỏ ra thận trọng về triển vọng sớm đạt được bước đột phá trong mối quan hệ với Islamabad nhưng cũng đang cân nhắc lời mời thăm Pakistan vào tuần tới.
 
Tổng thống Afghanistan muốn cải thiện quan hệ với Pakistan ảnh 1Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani (phải) và Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif. (Ảnh: Reuters)

Tờ Dawn ngày 2/12 đưa tin Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani tuyên bố Kabul hy vọng cải thiện mối quan hệ với Pakistan trong vài tháng tới, trong bối cảnh nhà lãnh đạo này cũng đang cân nhắc khả năng nối lại cuộc hòa đàm với phong trào Hồi giáo Taliban.

Phát biểu trên kênh truyền hình France 24 của Pháp, Tổng thống Ghani tỏ ra thận trọng về triển vọng sớm đạt được bước đột phá trong mối quan hệ với Islamabad sau nhiều năm ông xem mối quan hệ này “ở trong tình trạng thù địch không công khai.”

Tuy nhiên, ông cũng đang cân nhắc lời mời thăm Pakistan vào tuần tới.

Bên cạnh đó, ông Ghani còn cho biết Pakistan có thể đóng vai trò trung gian cho các cuộc tiếp xúc với lực lượng Taliban.

Trong khi đó, Pakistan hôm 1/12 tuyên bố nước này đang nỗ lực hợp tác với Mỹ và Trung Quốc để nối lại tiến trình hòa giải vốn đang bị đình trệ ở Afghanistan.

Islamabad cho rằng tiến trình hòa bình và hòa giải ở nước láng giềng phải là do chính người Afghanistan thực hiện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục