Tổng thống Cộng hòa Chad hoãn vô thời hạn bầu cử Quốc hội

Tổng thống Cộng hòa Chad Idriss Déby Itno ngày 3/2 chính thức thông báo hoãn vô thời hạn bầu cử Quốc hội tại nước này do thiếu khả năng tài chính.
Tổng thống Cộng hòa Chad hoãn vô thời hạn bầu cử Quốc hội ảnh 1Tổng thống Cộng hòa Chad Idriss Deby. (Nguồn: Reuters)

Tổng thống Cộng hòa Chad Idriss Déby Itno ngày 3/2 thông báo hoãn vô thời hạn bầu cử Quốc hội tại nước này do thiếu khả năng tài chính.

Tổng thống Déby Itno tuyên bố chính phủ sẽ tổ chức bầu Quốc hội khi nguồn tài chính có thể đáp ứng. Ông Itno cũng kêu gọi lực lượng đối lập tham gia đối thoại chính trị, chấm dứt sự thù hận đang phá hoại sự ổn định của đất nước. Theo kế hoạch ban đầu, bầu cử Quốc hội tại Cộng hòa Chad lẽ ra được tổ chức vào năm 2015.

Do tác động của giá dầu giảm và phải tham gia nhiều trận chiến chống nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram, Cộng hòa Chad đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng và nước này phải quay lại phát triển 2 ngành chăn nuôi và nông nghiệp.

Chad được coi là một đồng minh quan trọng của phương Tây trong cuộc chiến chống các phần tử cực đoan tại châu Phi.

Hiện Chad đang tham gia liên minh khu vực chống Boko Haram - lực lượng đã tiến hành các cuộc tấn công từ miền Bắc Nigeria đến các khu vực biên giới của các nước láng giềng Chad, Niger và Cameroon.

Liên quan đến cuộc chiến này, Tổng thống Déby Itno bày tỏ lạc quan rằng cuộc chiến chống Boko Haram sẽ kết thúc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục