Tổng thống Hadi tìm kiếm viện trợ cho Yemen từ các nước Arập

Ngoại trưởng Yemen Riyadh Yaseen ngày 26/3 cho biết Tổng thống nước này Mansour Hadi sẽ tìm kiếm một "Kế hoạch Marshall" từ các nhà lãnh đạo Arập.
Tổng thống Hadi tìm kiếm viện trợ cho Yemen từ các nước Arập ảnh 1Hiện trường một vụ không kích nhằm vào phiến quân Houthi ở Yemen do Saudi Arabia tiến hành tại khu vực gần sân bay ở thủ đô Sanaa, Yemen ngày 26/3. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Reuters/AP/AFP/THX, Ngoại trưởng Yemen Riyadh Yaseen ngày 26/3 cho biết Tổng thống nước này Abd-Rabbu Mansour Hadi sẽ tìm kiếm một "Kế hoạch Marshall" từ các nhà lãnh đạo Arập nhằm viện trợ cho quốc gia bị chiến tranh tàn phá của ông.

Trước đó một ngày, với sự hỗ trợ của Saudi Arabia, ông Hadi đã rời Yemen tới Ai Cập dự một hội nghị thượng đỉnh của các nước Arập.

Hiện thành trì của ông Hadi tại thành phố cảng Aden, miền Nam Yemen, đang chịu sự tấn công của phiến quân Houthi. Kênh truyền hình Al-Jazeera dẫn lời Ngoại trưởng Yaseen nói: "Ông Hadi sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo Arập về một kế hoạch Marshall với mục đích viện trợ cho Yemen."

Kế hoạch Marshall ám chỉ một biện pháp kích thích kinh tế quy mô lớn dành cho châu Âu sau Chiến tranh Thế giới thứ II.

Hôm 25/3, Nhà Trắng lên tiếng quan ngại về "các hoạt động của Iran tại Yemen", nơi phiến quân Houthi dòng Shi'ite đang kiểm soát nhiều thành phố và tấn công thành phố cảng Aden, nơi Tổng thống Hadi ẩn náu.

Các quan chức Mỹ cho biết Washington có thể sẽ cung cấp máy bay tiếp liệu và máy bay trang bị radar cảnh báo sớm nhằm hỗ trợ chiến dịch truy quét phiến quân Houthi tại Yemen do Saudi Arabia đứng đầu. Đại sứ Saudi Arabia tại Mỹ Adel Al-Jubeir cũng cáo buộc Iran đóng vai trò chủ chốt trong việc hậu thuẫn phiến quân Houthi tại Yemen.

Trước lời kêu gọi hỗ trợ từ Chính phủ Yemen ngày 26/3, nhiều quốc gia ở vùng Vịnh và lân cận đã tuyên bố tham gia chiến dịch quân sự do Saudi Arabia phát động chống lại phiến quân Hồi giáo Houthi tại Yemen.

Văn phòng Tổng thống Ai Cập cho biết sẽ triển khai lực lượng hải quân và không quân tới hỗ trợ chiến dịch không kích các mục tiêu phiến quân Houthi tại Yemen, khẳng định mục đích là giúp người dân Yemen lập lại hòa bình và ổn định.

Quyết định này phản ánh trách nhiệm của Ai Cập trong việc bảo đảm an ninh của một quốc gia Arab ở vùng Vịnh và khu vực Biển Đỏ dựa trên Hiệp ước phòng vệ chung khối Arab và hiến chương của Liên đoàn Arab (AL).

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Maroc cho biết nước này sẽ gia nhập liên minh quốc tế chống phiến quân Houthi tại Yemen bằng việc hỗ trợ dưới mọi hình thức như chính trị, tình báo, hậu cần và quân sự. Quan điểm của Rabat là đưa Yemen thoát khỏi khủng hoảng và đánh bại mọi âm mưu của nước ngoài chống Yemen cũng như gây mất an ninh cho các nước vùng Vịnh và Arab.

Ngày 26/3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết Ankara có thể sẽ hỗ trợ về mặt hậu cần cho Saudi Arabia trong cuộc chiến chống phiến quân Houthi ở Yemen.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình France 24, Tổng thống Erdogan nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ chiến dịch can thiệp của Riyadh tại Yemen và đang cân nhắc cung cấp hỗ trợ về mặt hậu cần sau khi đánh giá kỹ tình hình.

Chính phủ Pakistan cùng ngày thông báo sẽ cử một phái đoàn cấp cao quân sự-dân sự tới Saudi Arabia để đánh giá tình hình và cân nhắc gia nhập liên minh chống phiến quân Houthi theo lời kêu gọi của chính quyền Riyadh.

Theo tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng nước này, quyết định trên được Thủ tướng Nawar Sharif đưa ra sau cuộc họp với các quan chức cấp cao quân đội và quốc phòng tối 26/3 tại thủ đô Islamabad.

Dự kiến, Bộ trưởng Quốc phòng và Cố vấn cấp cao về an ninh của Thủ tướng Nawar Sharif sẽ dẫn đầu đoàn quan chức quốc phòng Pakistan tới Saudi Arabia trong ngày 27/3 để đánh giá cục diện cuộc chiến chống phiến quân Houthi của liên minh quốc tế do Riyadh đứng đầu.

Trong khi đó, Chính phủ Algeria ngày 26/3 đã từ chối lời mời tham gia chiến dịch quân sự tại Yemen và kêu gọi tìm kiếm giải pháp hòa bình thông qua đối thoại chính trị.

Bộ Ngoại giao Algeria cho biết bạo lực leo thang tại Yemen có thể ảnh hưởng tới tiến trình chính trị, làm gia tăng chia rẽ, sự bành trướng của chủ nghĩa khủng bố. Algeria hối thúc các bên xung đột tại Yemen kiềm chế, tôn trọng ý nguyện của nhân dân Yemen, hiến pháp và thông lệ quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục