Tổng thư ký Antonio Guterres cảnh báo về "cơn ác mộng nhân đạo" ở Rafah

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres nhấn mạnh việc đóng các cửa khẩu Rafah và Karem Shalom làm nghiêm trọng thêm tình hình nhân đạo vốn đã rất xấu, đồng thời kêu gọi “mở hai cửa khẩu này ngay lập tức.”

Người dân nhận hàng viện trợ nhân đạo tại Dải Gaza ngày 23/4/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân nhận hàng viện trợ nhân đạo tại Dải Gaza ngày 23/4/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/5, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi Israel và Hamas nỗ lực nhằm đạt thỏa thuận ngừng bắn; đồng thời cảnh báo Israel rằng cuộc tấn công vào thành phố Rafah ở phía Nam Gaza sẽ “là sai lầm chiến lược, tai họa chính trị và cơn ác mộng nhân đạo.”

Phát biểu trước báo giới, ông Guterres bày tỏ “lo ngại trước hành động quân sự mới tại Rafah.”

Ông nhấn mạnh việc đóng các cửa khẩu Rafah và Karem Shalom làm nghiêm trọng thêm tình hình nhân đạo vốn đã rất xấu, đồng thời kêu gọi “mở hai cửa khẩu này ngay lập tức.”

Cùng ngày, Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU, ông Josep Borrell bày tỏ lo ngại "không có vùng an toàn ở Gaza" để người dân Palestine lánh nạn, đồng thời lưu ý rằng có 600.000 trẻ em đang cư trú ở khu vực đông dân cư này.

Ông Borrell nhấn mạnh EU và Mỹ đều đã yêu cầu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngừng tấn công Rafah.

Bộ trưởng Phát triển Bỉ, bà Caroline Gennez cho rằng cuộc tấn công này sẽ vượt qua "ranh giới đỏ" và EU cần cân nhắc "các biện pháp trừng phạt."

Bà Gennez cảnh báo cuộc tấn công vào Rafah "có thể gây ra nạn đói cho hàng triệu người.” Quan chức Bỉ cũng kêu gọi các đối tác EU nhất trí về quyết định "ngừng xuất khẩu vũ khí sang Trung Đông, tới Israel và các bên xung đột."

Về phần mình, Bộ trưởng Phát triển Đức, ông Jochen Flasbarth cho biết "tình hình rất nguy cấp và tiếp tục xấu đi" ở Gaza, đồng thời đánh giá tình hình nhân đạo ở đây ở mức "kinh khủng."

Tuy nhiên, ông Flasbarth khẳng định các bộ trưởng của EU đã không thảo luận về lệnh trừng phạt trong cuộc họp này.

Trong diễn biến khác, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ai Cập kêu gọi các bên quốc tế có ảnh hưởng hãy can thiệp và gây sức ép nhằm giảm căng thẳng tại Rafah. Tuyên bố của bộ trên phản đối chiến dịch quân sự của Israel, đồng thời cho rằng việc này đe dọa hơn 1 triệu người Palestine vốn đang sống phụ thuộc vào hàng viện trợ qua các cửa khẩu.

Bộ trên kêu gọi Israel kiềm chế tối đa và tránh hành động đe dọa các nỗ lực đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza.

Trước đó cùng ngày, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu triển khai chiến dịch quân sự nhằm vào Rafah và bước đầu giành quyền kiểm soát cửa khẩu Rafah, giáp biên giới với Ai Cập ở phía Nam Gaza; đồng thời đóng cửa khẩu Kerem Shalom vì lý do an ninh và sẽ hoạt động trở lại khi "điều kiện an ninh cho phép"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.