Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza
Tổng Bí thư Tô Lâm đã rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Hoa Kỳ từ ngày 18 đến ngày 20/2.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Hoa Kỳ từ ngày 18 đến ngày 20/2.
Theo Người phát ngôn Ủy ban châu Âu, EU tham dự cuộc họp chính xác vì cam kết lâu dài của mình trong việc thực hiện ngừng bắn tại Gaza nhưng không đồng nghĩa với việc trở thành thành viên.
Ngày 15/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo các quốc gia thành viên của Hội đồng Hòa bình đã cam kết hơn 5 tỷ USD cho các nỗ lực nhân đạo và tái thiết tại Gaza.
Iran cảnh báo chuyến công du Mỹ của Thủ tướng Israel có thể tác động tiêu cực đến tiến trình đàm phán hạt nhânMỹ-Iran, khi hai bên vừa nối lại đối thoại tại Oman sau thời gian căng thẳng quân sự.
Viện dẫn những vấn đề Hiến pháp "không thể vượt qua," Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani một lần nữa xác nhận Rome sẽ không tham gia "Hội đồng Hòa bình" của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Cửa khẩu Rafah nối liền Dải Gaza và Ai Cập mở cửa là bước ngoặt quan trọng sau gần hai năm Israel kiểm soát và phong tỏa khu vực này kể từ khi nổ ra cuộc xung đột với Hamas năm 2024.
Mặc dù danh sách dân thường được phép qua cửa khẩu Rafah ở Dải Gaza đã được Israel phê duyệt từ trước, nhưng dự kiến chỉ có một số ít lượt qua lại trong ngày đầu tiên.
Theo Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Dải Gaza đang đe dọa nghiêm trọng nỗ lực quốc tế nhằm khôi phục hòa bình và ổn định tại vùng lãnh thổ này.
Các quy trình đã được chuẩn bị, hồ sơ đã hoàn chỉnh và các ủy ban đã được thành lập để đảm bảo việc chuyển giao hoàn toàn quyền quản trị tại Dải Gaza trên tất cả các lĩnh vực cho ủy ban kỹ trị.
Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết nước này sẵn sàng chuyển sang giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, nhấn mạnh mục tiêu giải giáp hoàn toàn Hamas và phi quân sự hóa khu vực.
Hamas tuyên bố việc tìm thấy và trao trả thi thể con tin Israel cuối cùng tại Dải Gaza là bằng chứng cho thấy phong trào này tuân thủ đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn đang được thực thi.
Mỹ đang tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy Israel chuyển sang Giai đoạn 2 thỏa thuận ngừng bắn Gaza, trong bối cảnh lo ngại tiến trình hiện tại có nguy cơ đình trệ và xung đột tái bùng phát.
Phát biểu tại Davos, Thủ tướng Hungary Orban đánh giá lời mời của ông Trump là tín hiệu cho thấy "những nỗ lực vì hòa bình của Hungary đang được công nhận."
Hamas được cho là đã đạt thỏa thuận với Mỹ để giao nộp vũ khí và cung cấp sơ đồ mạng lưới đường hầm ở Gaza, đổi lại việc được phép tiếp tục tồn tại như một đảng chính trị tại vùng lãnh thổ này.
Đặc phái viên Mỹ cho biết ít nhất 25 nước xác nhận tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza, nhưng các nguồn thạo tin nói rằng đến nay chỉ một số nước công bố thông tin tham gia sáng kiến của ông Trump.
Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) diễn ra ở Thụy Sĩ, các nhà lãnh đạo toàn cầu lên tiếng về việc thành lập Hội đồng Hòa bình Dải Gaza, động thái gần đây của Mỹ về Greenland.
Các nước trong khu vực đã điện đàm về khủng hoảng đang diễn ra ở Gaza, cũng như hỗ trợ Ủy ban Quốc gia về Quản lý Gaza và triển khai Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) để giám sát lệnh ngừng bắn.
Hội đồng Hòa bình Dải Gaza - cơ chế mới do ông Trump đề xuất nhằm giám sát giai đoạn tiếp theo của kế hoạch hòa bình cho Dải Gaza, đồng thời có thể mở rộng vai trò xử lý các xung đột toàn cầu khác.
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 19/1 đã đưa ra thông báo này và cho biết Moskva đang nghiên cứu đề xuất và hy vọng sẽ liên hệ với Washington để làm rõ các chi tiết.
Các thành viên chú ý của Ủy ban Điều hành thuộc “Hội đồng Hòa bình Gaza” gồm Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, nhà ngoại giao cấp cao Qatar Ali Thawadi, người đứng đầu cơ quan tình báo Ai Cập...