Tổng thống Mỹ đến Bethlehem để hội đàm với Tổng thống Palestine

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến thành phố Bethlehem​, Palestine để hội đàm với người đứng đầu nhà nước Palestine Mahmoud Abbas​ nhằm tìm cách khôi phục tiến trình hòa bình Trung Đông.
Tổng thống Mỹ đến Bethlehem để hội đàm với Tổng thống Palestine ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Người đồng cấp Palestine Mahmoud Abbas (phải) tại cuộc hội đàm ở Bethlehem ngày 23/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chiều 23/5 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến thành phố Bethlehem​ thuộc khu Bờ Tây của Palestine để hội đàm với người đứng đầu nhà nước Palestine Mahmoud Abbas​ nhằm tìm cách khôi phục tiến trình hòa bình Trung Đông.

Tổng thống Palestine đã chào đón người đồng cấp Mỹ từ bên ngoài Dinh Tổng thống tại thành phố Bethlehem, nằm cách Jerusalem chỉ 20 phút đi xe.

Trong cuộc gặp, Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ "làm tất cả những gì có thể" để đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Palestine.

Phát biểu sau khi hội đàm với ông Abbas tại Bethlehem, ông Trump nói: "Tôi cam kết sẽ cố gắng để đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa người Israel và Palestine, và tôi dự định làm mọi thứ có thể để giúp họ đạt được mục tiêu này."

Đây là cuộc gặp thứ 2 của hai nhà lãnh đạo trong tháng 5 này. Hồi đầu tháng 5, Tổng thống Donald Trump đã tiếp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại Nhà Trắng, bày tỏ mong muốn hợp tác với ông Abbas để mang lại hòa bình giữa Israel và Palestine.

Trước đó, trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu​ ở Jerusalem, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã bày tỏ lạc quan về "cơ hội lớn" đối với nền hòa bình ở Trung Đông.

[Tổng thống Mỹ Donald Trump lạc quan về hòa bình Trung Đông]

Trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu bày tỏ sự tin tưởng rằng liên minh giữa Israel và Mỹ sẽ lớn mạnh hơn bao giờ hết, đồng thời mong muốn hợp tác với chính quyền Washington nhằm đương đầu với các mối nguy hiểm tại khu vực Trung Đông bất ổn và đầy bạo lực này.

Dự kiến, vào tối 23/5, Tổng thống Trump sẽ trở lại Jerusalem để thăm khu trưởng niệm Yad Vashem Holocaust và có bài phát biểu tại Bảo tàng Israel ở Jerusalem, kết thúc chuyến thăm khu vực này trước khi tới châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục