Tổng thống Niger Mahamadou Issoufou tái tranh cử tổng thống

Đảng Dân chủ xã hội Niger (PNDS) cầm quyền thông báo, đương kim Tổng thống Mahamadou Issoufou sẽ tái tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống.
Tổng thống Niger Mahamadou Issoufou tái tranh cử tổng thống ảnh 1Tổng thống Mahamadou Issoufou. (Nguồn: demotix.com)

Đảng Dân chủ xã hội Niger (PNDS) cầm quyền ngày 7/11 thông báo, đương kim Tổng thống Mahamadou Issoufou sẽ tái tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới.

Chủ tịch PNDS, Bazoum Mohamed cho biết ông Issoufou, 63 tuổi, đã được chọn làm ứng cử viên của đảng ra tranh cử ghế tổng thống để ông có thể tiếp tục công việc mà ông đã khởi xướng vì lợi ích của người dân Niger.

Với sự đề cử trên, Tổng thống Issoufou sẽ là ứng cử viên thứ ba tham gia cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới cùng với cuộc bầu cử quốc hội. Dự kiến, vòng bầu cử đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 21/2/2016.

Ông Issoufou đã được bầu làm Tổng thống Niger trong cuộc bầu cử năm 2011 do chính quyền quân sự tổ chức. Vụ đảo chính quân sự xảy ra đầu năm 2011 đã lật đổ cựu Tổng thống Mamadou Tandja sau khi ông này tìm cách tại nhiệm thêm một nhiệm kỳ thứ ba, điều được cho là vi phạm hiến pháp của Niger./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục