Tổng thống Palestine kêu gọi thúc đẩy giải pháp hai nhà nước

Ngày 20/9, tại Đại hội đồng LHQ, Tổng thống Palestine kêu gọi Liên hợp quốc thúc đẩy các nỗ lực nhằm chấm dứt "sự chiếm đóng của Israel" với Palestine theo khuôn khổ thời gian ấn định.
Tổng thống Palestine kêu gọi thúc đẩy giải pháp hai nhà nước ảnh 1Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 20/9, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, trong đó ông kêu gọi Liên hợp quốc thúc đẩy các nỗ lực nhằm chấm dứt "sự chiếm đóng của Israel" đối với Palestine theo khuôn khổ thời gian được ấn định.

Trong bài phát biểu dài gần 45 phút, Tổng thống Abbas cảnh báo nếu giải pháp hai nhà nước bị hủy bỏ, người Palestine sẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài "tiếp tục đấu tranh và đòi đầy đủ các quyền cho tất cả người dân."

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Palestine cũng chỉ trích việc Israel tiếp tục cho xây dựng các khu định cư mới, coi đây là hành động "không thể chấp nhận" và khiến giải pháp hai nhà nước "lâm nguy."

Trên thực tế, Liên hợp quốc coi các khu định cư của Israel là bất hợp pháp và nhiều lần kêu gọi Israel ngừng các hoạt động xây dựng này, trong đó có nghị quyết của Hội đồng Bảo an hồi tháng 12/2016.

Trước đó, Tổng thống Palestine đã có cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề phiên họp khóa 72 Đại hội đồng Liên hợp quốc đang diễn ra tại New York.

Theo ông Abbas, cuộc gặp đã cho thấy sự nghiêm túc của Tổng thống Mỹ về việc sẽ sớm đạt được một thỏa thuận hòa bình Trung Đông, đồng thời cám ơn người đứng đầu Nhà Trắng đã sắp xếp thời gian cho cuộc gặp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục