Tổng thống Pháp Francois Hollande tới thăm Mali

Ngày 2/2, Tổng thống Pháp Hollande thăm Mali với sự tháp tùng của Ngoại trưởng Lauren Fabius, Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Dria.
Ngày 2/2, Tổng thống Pháp Francois Hollande tiến hành chuyến thăm Mali với sự tháp tùng của Ngoại trưởng Lauren Fabius, Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian, Bộ trưởng Phát triển Pascal Canin.

Dự kiến, Tổng thống Hollande sẽ tới thành phố Timbuktu - nơi ông sẽ gặp gỡ các binh sỹ và tới thăm Thánh đường Hồi giáo 700 năm tuổi Djingareyber và Thư viện Ahmed Baba. Sau đó, ông sẽ ăn trưa với Tổng thống lâm thời Mali, Dioncounda Traore tại thủ đô Bamako.

Tổng thống Hollande cho biết mục đích của chuyến thăm này là để bày tỏ sự ủng hộ, động viên và niềm tự hào đối với các binh sỹ Pháp đang chiến đấu tại Mali, đồng thời để khuyến khích các lực lượng châu Phi đến Mali và hợp tác với quân đội Pháp càng sớm càng tốt để chống lại lực lượng phiến quân đang hoành hành tại miền Bắc Mali.

Binh sỹ Pháp bắt đầu cuộc can thiệp tại Mali 3 tuần trước đây nhằm chặn bước tiến của lực lượng nổi dậy về thủ đô Bamako. Cho đến nay, lực lượng Pháp cùng lực lượng Chính phủ Mali đã giành lại được phần lớn lãnh thổ từ tay các phe nổi dậy.

Pháp dự định chuyển giao hoạt động quân sự của mình cho lực lượng châu Phi gồm 8,000 binh sỹ đang được triển khai khá chậm tại Mali. Trong khi đó, Liên hợp quốc đang tính tới việc chuyển hoạt động này thành một chiến dịch gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Mali.

Chuyến thăm Mali của Tổng thống Hollande diễn ra trong bối cảnh lực lượng do Pháp đứng đầu đang tái chiếm thị trấn Kidal - cứ điểm cuối cùng của phiến quân Hồi giáo tại miền Bắc Mali./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục