Triện ngọc của Càn Long trị giá hơn 12 triệu USD

Chiếc triện ngọc của Vua Càn Long đời nhà Thanh đã được bán với giá kỷ lục hơn 12 triệu USD tại phiên đấu giá ở Hongkong hôm 8/4.
Chiếc triện ngọc với bốn chữ “Thái thượng Hoàng đế” của Vua Càn Long (1711-1799) triều nhà Thanh ở Trung Quốc, đã được bán với giá kỷ lục 95,86 triệu đôla Hongkong (khoảng 12,23 triệu USD) tại phiên đấu giá ở Hongkong hôm 8/4.

Mở đầu phiên đấu giá, do Công ty Sotheby’s HK tổ chức, chiếc triện ngọc được chào với giá khởi điểm 30 triệu đôla Hongkong (HKD). Sau 6 phiên đấu, chiếc triện quý được đặt mua với giá 50 triệu HKD từ người tham gia qua điện thoại.

Cuộc đấu giá căng thẳng và kịch tính đến phút chót khi một đại gia phát giá ngất ngưởng 85 triệu HKD loại bỏ mọi đối thủ trong cuộc đua.

Cộng với phí bảo hiểm 10,86 triệu HKD đối với người thắng thầu, giá chiếc triện ngọc của Vua Càn Long đã vượt xa mức kỷ lục 5,9 triệu USD trước đó của một chiếc triện ngọc khác được Sotheby’s HK mang ra bán đấu giá ở Hongkong hồi tháng 10/2007./.

Vĩnh Hà/Bắc Kinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục