Trừng phạt đối tượng cản trở chuyển tiếp chính trị ở Yemen

Hội đồng Bảo an đã thông qua nghị quyết cho phép trừng phạt cá nhân, tổ chức đe dọa đến tiến trình chuyển tiếp chính trị hiện nay ở Yemen.

Ngày 26/2, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết cho phép trừng phạt những cá nhân và tổ chức đe dọa đến tiến trình chuyển tiếp chính trị hiện nay ở Yemen.

Nghị quyết được toàn bộ Hội đồng Bảo an nhất trí thông qua trừng phạt những đối tượng trên bằng lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản “trong giai đoạn đầu tiên là một năm.”

Văn kiện nêu rõ các biện pháp trừng phạt sẽ nhắm đến những đối tượng bị phát hiện “gây cản trở hoặc phá hoại việc hoàn tất tiến trình chuyển tiếp chính trị” của Yemen, theo đó những hành động cản trở bao gồm tấn công vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu, khủng bố, cũng như các hành động vi phạm luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế.

Nghị quyết, do Anh soạn thảo, cũng yêu cầu lập ra một nhóm ba thành viên, dưới sự bảo trợ của Hội đồng Bảo an, giám sát việc thực thi các biện pháp trừng phạt, trong đó có việc quyết định những đối tượng bị nhắm đến.

Đại sứ Anh tại Liên hợp quốc Mark Lyall Grant khẳng định cộng đồng quốc tế vẫn rất quan tâm tới Yemen và muốn hỗ trợ người Yemen hướng tới một tương lai ổn định và thịnh vượng hơn.

Theo ông Lyall Grant, Nghị quyết là điều cần thiết để hoàn tất quá trình chuyển tiếp ở Yemen, nơi các bên đã thương lượng một thỏa thuận về sự thay đổi trong hòa bình sau khi nước này đứng bên bờ vực một cuộc nội chiến.

Quyết định trên được Hội đồng Bảo an đưa ra trong bối cảnh tình trạng bạo lực đang có xu hướng gia tăng tại Yemen. Quốc gia Arập này đang trải qua thời kỳ chuyển giao chính trị khó khăn kể từ khi Tổng thống Ali Abdullah Saheh bị lật đổ hồi tháng 2/2012 sau 33 năm cầm quyền.

Các tay súng bộ lạc và nhóm khủng bố al-Qaeda thường xuyên tấn công vào mục tiêu chính phủ, phái bộ nước ngoài. Các phe phái Yemen bắt đầu cuộc đối thoại hòa giải toàn diện từ tháng 3/2013 trong khuôn khổ quá trình chuyển giao quyền lực theo lộ trình của Liên hợp quốc.

Năm ngoái, một ủy ban do Tổng thống Abdrabuh Mansur Hadi đứng đầu đã nhất trí chuyển Yemen sang chế độ nhà nước liên bang gồm sáu khu vực như một phần trong quá trình chuyển tiếp chính trị tại nước này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục