Trung Quốc đã ngừng nhập than của Triều Tiên từ giữa tháng 2

Tổng Cục Hải quan Trung Quốc (GAC) ngày 13/4 tuyên bố Bắc Kinh đã tuân thủ các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc khi không cho phép các tàu chở than của Triều Tiên cập cảng nước này.
Trung Quốc đã ngừng nhập than của Triều Tiên từ giữa tháng 2 ảnh 1Than đá Triều Tiên. (Nguồn: AFP)

Tổng Cục Hải quan Trung Quốc (GAC) ngày 13/4 tuyên bố Bắc Kinh đã tuân thủ các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc khi không cho phép các tàu chở than của Triều Tiên cập cảng nước này.

Báo cáo của GAC trong tuần này đã dẫn số liệu liên quan tới hoạt động vận chuyển của tàu thuyền cho thấy đội tàu chở than của Triều Tiên đang quay lại cảng Nampo - cách thủ đô Bình Nhưỡng khoảng 50 km về phía Tây Nam, sau khi giới chức Trung Quốc ra lệnh cho các công ty thương mại trả lại than có nguồn gốc từ Triều Tiên.

[Trung Quốc cam kết tăng cường bảo vệ nếu Triều Tiên giải giáp hạt nhân]

Người phát ngôn của GAC, ông Hoàng Tụng Bình cho biết để thực thi các nghị quyết của Liên hợp quốc áp đặt lên Triều Tiên, Bộ Thương mại Trung Quốc và GAC đã ra thông báo hôm 18/2 vừa qua, theo đó ngừng tất cả các hoạt động nhập khẩu than từ Triều Tiên.

Ông Hoàng Tụng Bình nhấn mạnh rằng không có lượng than nào từ Triều Tiên được phía Trung Quốc chấp nhận kể từ ngày 19/2./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục